Hùng tráng màn duyệt binh của quân đội Nga trên Quảng trường Đỏ

Thiên Minh (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Một cuộc duyệt binh hoành tráng đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ, trung tâm thủ đô Moscow, tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử ngày 07 tháng 11 năm 1941.

Hôm nay (7/11), tại Quảng trường Đỏ, khoảng 8.000 người đã tham gia buổi lễ diễu hành kỷ niệm 72 năm Ngày tổ chức lễ duyệt binh năm 1941, khi Moscow bị phát xít Đức bao vây.

Cách đây 72 năm, ngày 7/11/1941, nhân kỷ niệm lần thứ 24 Ngày Cách mạng tháng Mười Nga, một cuộc duyệt binh hoành tráng đã diễn ra tại thủ đô Moscow, trong đó có các chiến sĩ Hồng quân từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra mặt trận, chiến đấu chống phát xít Đức bảo vệ thủ đô Moscow và Tổ quốc Xô viết.

Để kỷ niệm sự kiện lịch sử này, trong nhiều năm nay, cứ vào ngày 7/11, một cuộc diễu binh quy mô lớn lại được tổ chức tại Quảng trường Đỏ.

 

Năm nay, cuộc diễu binh tái hiện lịch sử có sự tham gia của các chiến sĩ quân khu thủ đô với quân phục Hồng quân năm 1941, đội kỵ binh của Trung đoàn Tổng thống, Đội cảnh vệ danh dự, và khoảng 6.000 người là đại diện của các tầng lớp nhân dân, các thế hệ những người từng sống qua những năm tháng lịch sử của cuộc chiến tranh vệ quốc cùng nhiều thanh niên thuộc các phong trào xã hội, phong trào thanh thiếu niên Moscow

Đặc biệt, trong số họ có 28 người từng trực tiếp tham gia cuộc duyệt binh huyền thoại năm nào. Để tái hiện sống động lịch sử cách đây 72 năm, khoảng 50 đơn vị thiết bị kỹ thuật chiến đấu từng sử dụng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã được huy động tham gia. Trong số đó, có những chiếc xe tăng huyền thoại T-34 cùng xe tăng lội nước T-38, T-60.

Tham gia cuộc diễu hành năm nay, lần đầu tiên có một khối đại diện cho các lực lượng tình nguyện.

 

Buổi lễ diễu hành gồm 2 phần chính. Phần đầu miêu tả lại nghi lễ của buổi lễ duyệt binh năm 1941 với sự tham gia của người tình nguyện mặc đồng phục binh sĩ Xô Viết và nhiều trang bị chiến tranh trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tiếp đó, các tổ chức và cá nhân tham gia diễu hành đi sau.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, trịnh trọng phát biểu trước hàng trăm người dân đang tập trung tại quảng trường.

"Thưa các cựu binh, những người bảo vệ Moscow và những người dân Moscow mến yêu! Tôi xin chúc mừng các bạn nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này. Đó là bước đầu tiên trên con đường vinh quang của quân đội ta trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại" - ông Sobyanin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng năm 1941 là "năm khởi đầu cho sự kết thúc của chế độ phát xít Hitler".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại