Hoàn Cầu: Trung Quốc trở thành đầu tầu thị trường chiến đấu cơ năm 2012

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất chiến đấu cơ lớn nhất với tổng sản lượng máy bay chiến đấu mới ra đời trong năm 2012 chiếm 70% tổng sản lượng chiến đấu cơ cả thế giới.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 20/12 đăng tải một bản báo cáo về tình hình phát triển chiến đấu cơ trên thế giới năm 2012, trong đó đánh giá Trung Quốc đang trở thành đầu tàu xuất khẩu chiến đấu cơ trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ

Năm 2012, số lượng chiến đấu cơ đang phục vụ trong biên chế cũng như đơn đặt hàng của Mỹ vẫn xếp vị trí quán quân. Tổng số chiến đấu cơ đang có trong biên chế của hải - lục - không quân và thủy quân lục chiến Mỹ chiếm 27% chiến đấu cơ đang trong biên chế của cả thế giới.

Mặc dù về mặt số lượng máy bay chiến đấu sở hữu trong biên chế của Mỹ không có gì đáng ngại trước đối thủ kỳ cựu là Nga và đối thủ mới nổi là Trung Quốc, tuy nhiên với việc kết thúc hoạt động tác chiến tại Afghanistan và tình hình cắt giảm ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện nay, Thời báo Hoàn Cầu dự đoán nó sẽ ảnh hưởng mạnh đến sản lượng chiến đấu cơ của Hoa Kỳ.

Chiến đấu cơ tàng hình Mãnh Cầm F-22
Chiến đấu cơ tàng hình Mãnh Cầm F-22

Mỹ đã đặt hàng hãng Lockheed Martin 1763 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35, trong khi Quốc hội nước này vừa yêu cầu Lầu Năm Góc phải cắt giảm 500 tỉ USD trong vòng 10 năm tới, điều này sẽ gây ra những trở ngại không nhỏ cho Mỹ trong việc tăng số lượng vũ khí nói chung và chiến đấu cơ trong biên chế nói riêng.

Bài báo đăng trên Hoàn Cầu cho hay, trong 2 năm qua cả Trung Quốc và Nga đều đang nỗ lực nghiên cứu chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới, điều này khiến Mỹ đặc biệt quan tâm. 

Mặc dù về mặt chất lượng, J-20 và J-31 chưa thể sánh với các dòng chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ và một số quốc gia khác, nhưng về số lượng thì Bắc Kinh đang nắm thế thượng phong.

J-15
J-15 "made in China" nhái công nghệ Su-27 của Nga vừa bay thử cất hạ cánh thành công trên tàu Liêu Ninh

Hiện tại, giới chức Trung Quốc tiếp tục rót rất nhiều tiền vào việc tăng sức mạnh không quân. Trong năm 2012, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất chiến đấu cơ lớn nhất với tổng sản lượng máy bay chiến đấu mới ra đời trong năm 2012 chiếm 70% tổng sản lượng chiến đấu cơ cả thế giới.

Tiếp theo Mỹ, Trung Quốc cũng đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo chiến đấu cưo thế hệ 5. Trong năm 2012, Bắc Kinh đã lần lượt cho bay thử J-20 và J-31 trong khi J-15 đã bắt đầu cất hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Trong khi J-20 Trung Quốc mới đang tập tẹ tập bay, dân mạng quân sự Hoàn Cầu đã chế ra bộ ảnh J-20 bắn chìm chiến hạm Nhật Bản
Trong khi J-20 Trung Quốc mới đang tập tẹ tập bay, dân mạng quân sự Hoàn Cầu đã chế ra bộ ảnh J-20 bắn chìm chiến hạm Nhật Bản

Một lý do khác nữa khiến Thời báo Hoàn Cầu tự tin cho rằng Trung Quốc đã trở thành đầu tàu sản xuất chiến đấu cơ của thế giới là bởi, hầu hết các nước đều cắt giảm ngân sách cho quốc phòng do suy giảm kinh tế toàn cầu, số lượng đặt hàng chiến đấu cơ vì thế đã giảm mạnh thì Bắc Kinh lại rót rất nhiều tiền để phát triển ngành công nghiệp quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại