Hình ảnh Mig-21 và Mig-23 của Syria tham gia các phi vụ tiêu diệt IS

Thành Đông |

Kể từ ngày 15/11 vừa qua, các chiến đấu cơ của Syria đã thực hiện 114 phi vụ, không kích 447 mục tiêu của IS.


Máy bay Mig-23 của Syria. Đây là loại tiêm kích cánh cụp cánh xoè, thế hệ thứ 3, tốc độ siêu âm, được Liên Xô bắt đầu sản xuất từ năm 1970.

Máy bay Mig-23 của Syria. Đây là loại tiêm kích cánh cụp cánh xoè, thế hệ thứ 3, tốc độ siêu âm, được Liên Xô bắt đầu sản xuất từ năm 1970.


Những chiếc Mig-23 của Syria đã được treo lắp bom và tên lửa. Trong số 447 mục tiêu của IS bị các máy bay chiến đấu Syria không kích, có trung tâm chỉ huy; kho bom, đạn, mìn tại Damascus.

Những chiếc Mig-23 của Syria đã được treo lắp bom và tên lửa. Trong số 447 mục tiêu của IS bị các máy bay chiến đấu Syria không kích, có trung tâm chỉ huy; kho bom, đạn, mìn tại Damascus.


Cận cảnh tên lửa được treo trên Mig-23. Ngoài pháo 23mm, Mig-23 có tới 6 giá treo, mang được 3.000kg vũ khí, bao gồm tên lửa có điều kiển, rocket, bom.

Cận cảnh tên lửa được treo trên Mig-23. Ngoài pháo 23mm, Mig-23 có tới 6 giá treo, mang được 3.000kg vũ khí, bao gồm tên lửa có điều kiển, rocket, bom.


Nhân viên kỹ thuật làm công tác chuẩn bị bay cho một chiếc Mig-23 của không quân Syria.

Nhân viên kỹ thuật làm công tác chuẩn bị bay cho một chiếc Mig-23 của không quân Syria.


Mặc dù được coi là loại máy bay đã “già cỗi”, song tiêm kích cơ Mig-21 vẫn được không quân Syria sử dụng cho các cuộc không kích IS.

Mặc dù được coi là loại máy bay đã “già cỗi”, song tiêm kích cơ Mig-21 vẫn được không quân Syria sử dụng cho các cuộc không kích IS.


Được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không quân sự; có thời gian sử dụng lâu nhất…đó là những “cái nhất” của Mig-21. Đây là loại máy bay có tốc độ siêu âm, tối đa đạt 2.500km/h. Trong ảnh: 1 chiếc Mig-21 của không quân Syria đang lăn ra khỏi vòm để máy bay.

Được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không quân sự; có thời gian sử dụng lâu nhất…đó là những “cái nhất” của Mig-21. Đây là loại máy bay có tốc độ siêu âm, tối đa đạt 2.500km/h. Trong ảnh: 1 chiếc Mig-21 của không quân Syria đang lăn ra khỏi vòm để máy bay.


Mig-21 được trang bị pháo 23mm và có thể mang 2.000kg vũ khí bao gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất, được treo trên 2 hoặc 4 mấu treo (tuỳ theo từng biến thể). Trong ảnh: Phi công Syria và Mig-21 chuẩn bị xuất kích.

Mig-21 được trang bị pháo 23mm và có thể mang 2.000kg vũ khí bao gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất, được treo trên 2 hoặc 4 mấu treo (tuỳ theo từng biến thể). Trong ảnh: Phi công Syria và Mig-21 chuẩn bị xuất kích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại