Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Nga vừa phát lệnh tập trận bất ngờ tại Quân khu Viễn Đông sát Trung Quốc, với sự tham gia của 160.000 quân nhân.

Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
“Có tổng số 81.000 binh sỹ đã tham gia vào cuộc tập trận trong đêm 12/7 và tăng lên con số 160.000 binh sỹ tới sáng hôm sau (13/7)“, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu xác nhận.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Cuộc tập trận qui mô lớn của quân đội Nga ở Viễn Đông có sự tham gia khoảng 1.000 xe tăng và các xe bọc thép, 130 máy bay và 70 tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, ông Shoigu xác nhận. Đây là những con số cuối cùng và sẽ không có sự thay đổi trong cuộc tập trận.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Vũ khí và quân lính từ nhiều quân khu của nước Nga di chuyển gấp rút tới vùng Viễn Đông bằng nhiều tuyến đường, bao gồm cả đường sắt, đường thủy qua các tàu vận tải và hàng không với các máy bay vận tải quân sự cỡ lớn.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Binh lính kiểm tra lần cuối các chốt gắn giữa xe bọc thép và tàu hỏa để chuẩn bị cho cuộc di chuyển.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Nhiều vũ khí mới cũng sẽ được Nga thử nghiệm trong cuộc tập trận này. Đây là cuộc tập trận quy mô lớn và ít sự chuẩn bị nhất từ nhiều năm trở lại đây của Nga. Chỉ huy quân khu Viễn Đông cho biết, quân đội nga luôn trong tư thế sẵn sàng cho mọi tình huống, không riêng gì tập trận.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Xe bọc thép vận chuyển binh lính hành quân trên cánh đồng ở Sibery.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Xe tăng T-90s, phiên bản nâng cấp của T-90 cũng tham gia vào cuộc tập trận quy mô này.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Xe tăng hành quân tới địa điểm tập kết, sẵn sàng cho màn diễn tập trong đêm.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ ra lệnh cho quân đội tập trận qui mô lớn vào sáng hôm thứ Sáu. Đây là một mệnh lệnh bất ngờ lần thứ ba liên tiếp kể từ tháng 1/2013 và sau một cuộc cải tổ các quan chức quân đội cấp cao, cũng như các cơ sở quân sự mờ nhạt sau hàng loạt những vụ bê bối tham nhũng tràn lan. (Lính xe tăng vào vị trí chiến đấu)
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Quân khu Viễn Đông là một trong 4 lực lượng chỉ huy chiến lược của Quân đội Nga. Được thành lập vào năm 2010, quân khu này được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng lãnh thổ phía Đông (nơi tiếp giáp phần lớn với lãnh thổ Trung Quốc) và một phần của Quân khu quân sự Siberian trước đây. (Ban chỉ huy cuộc tập trận)
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Trong năm 2013, Nga đã liên tiếp tố chức các cuộc tập trận đột xuất. Cuộc tập trận đột xuất đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 3. Hạm đội Biển Đen của Nga đã bất ngờ nhận được lệnh trực tiếp từ Tổng tư lệnh - Tổng thống Vladimir Putin lúc 4 giờ sáng. Tổng thống đã yêu cầu tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 7.000 binh lính, 30 tàu chiến và hàng trăm loại vũ khí tối tân.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Tiếp đó, vào tháng 6, Lực lượng Không quân Nga cũng đã được lệnh cho khoảng 20 máy bay chiến đấu và trực thăng cất cánh khẩn cấp từ căn cứ chính đến các sân bay ở tiền tuyến phía tây nước Nga để tham gia một cuộc tập trận đột xuất. Cuộc tập trận bất ngờ lần này được thực hiện theo lệnh của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga – Thượng tướng Valery Gerasimov.
Hình ảnh 16 vạn quân Nga chuẩn bị tập trận sát Trung Quốc
Tổng thống Putin trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tập trận bất ngờ. Ông Putin cho rằng đó là cách tốt nhất để giữ cho các lực lượng vũ trang luôn trong tình trạng sẵn sàng đối phó với những tình huống khó lường

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại