Hệ thống trinh sát không gian Okno-M tăng sức mạnh 4 lần

Uy Phong |

Hệ thống trinh sát không gian Okno-M đặt tại Tajikistan đã được hiện đại hoá, tăng khả năng hoạt động của nó lên 4 lần so với phiên bản trước.

Các nâng cấp đối với Okno-M (nghĩa là "cửa sổ" trong tiếng Nga) - một hệ thống dùng để phát hiện các đối tượng trong không gian đã hoàn thiện và hệ thống đang được hoạt động hết công suất, một thông báo mới đây trên trang web của Bộ quốc phòng Nga tiết lộ.

Trạm Okno-M được đặt tại Tajikistan, khu vực Trung Á, là một thành phần không thể tách rời của mạng lưới do thám không gian thuộc Bộ chỉ huy không gian của Lực lượng phòng không Nga. Trạm do thám này đã trải qua các thử nghiệm cấp nhà nước vào cuối năm 2014.

Nhiệm vụ của hệ thống đã được nâng cấp này là tự động phối hợp các thông tin về mọi đối tượng trong không gian và giám sát chúng, bao gồm các vật thể trên quỹ đạo địa tĩnh, từ khoảng cách 120 đến 40.000 m.

Hệ thống này được thiết kế hoàn toàn bởi người Nga, sở hữu khả năng phát hiện tăng cường, dung lượng kênh tốt hơn và một loạt các đặc tính kỹ thuật cho việc xử lý dữ liệu về đối tượng trong không gian, một thông báo trên trang web của Bộ quốc phòng cho hay.

Các khả năng của tổ hợp đã được hiện đại hoá này lớn gấp 4 lần so với phiên bản tiền nhiệm của nó.

Trạm quang điện tử phát hiện các đối tượng trong không gian hoàn toàn vào ban đêm. Ánh sáng mặt trời bị phản xạ từ các vật thể sẽ cung cấp cho hệ thống những thông tin cần thiết.

Okno-M được tự động hoá hoàn toàn và có khả năng hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người, tiến hành theo dõi cả các đối tượng đã được lưu trước đó và cả các đối tượng mới được phát hiện.

Khi hệ thống hoạt động ở chế độ thụ động, việc tiêu thụ năng lượng của nó là tương đối thấp: theo báo cáo, nó đòi hỏi lượng điện năng tương đương một dãy nhà khoảng 150 căn hộ.

Việc xây dựng của trạm Okno trước đây, một trong những mắt xích quan trọng của ngành tình báo không gian Nga, đã được tiến hành năm 1980 trên vùng trời quang đãng ở vùng núi Pamir gần biên giới Afghanistan ở độ cao 2.200 m so với mực nước biển.

Trong suốt những năm cuối của thời kỳ chiến tranh lạnh, tổ hợp này được cho là một vũ khí laser chống vệ tinh bí mật của Xô Viết hơn là một trạm trinh sát quang học như ý nghĩa thực tế của nó.

He thong trinh sat khong gian Okno-M tang suc 4 lan

Như một hệ quả của cuộc nội chiến ở Tajikistan, việc xây dựng của trạm đã bị tạm dừng từ năm 1992, và trạm chỉ được đi vào hoạt động năm 1999 ở chế độ thử nghiệm và từ năm 2004 mới hoạt động ở chế độ chiến đấu.

Từ năm 1999, Okno đã phát hiện và đo đạc hơn 10 triệu đối tượng không gian, phát hiện hơn 5.000 đối tượng ở quỹ đạo cao, giám sát 50 tàu vũ trụ trên quỹ đạo và ghi nhớ hơn 200 cuộc diễn tập của các phi thuyền nước ngoài với các mục đích khác nhau.

Hơn nữa, các nhà điều hành của Okno-M đã tham gia vào việc đánh giá 25 tình huống khẩn cấp ở trong và ngoài nước.

Cùng với các trạm Okno-M đã nâng cấp, trong 4 năm tiếp theo, một loạt các hệ thống điện tử và laser quang mới sử dụng cho việc phát hiện các đối tượng không gian cũng sẽ được xây dựng.

Các đối tượng không gian chủ yếu là vệ tinh quân sự nước ngoài, phi thuyền cũng như các mảnh vỡ và những đối tượng thiên văn học trong tự nhiên.

Năm 2014, lực lượng phòng không Nga đã bắt đầu đưa vào hoạt động một loạt các đơn vị kỹ thuật vô tuyến và laser quang học để xác định đối tượng bên ngoài bầu khí quyển trái đất

Những hệ thống này đã tạo điều kiện cho việc mở rộng khả năng phối hợp thông tin của tình báo không gian Nga, tăng 2 - 3 lần cự ly giám sát đối với các đối tượng nhỏ hơn rất nhiều.

Lực lượng tình báo không gian đã được thành lập vào ngày 1/12/2011 để giám sát không phận Nga. Các tập đoàn quân chỉ huy một hệ thống giám sát không gian toàn cầu, tập trung vào các vệ tinh trên trái đất và việc do thám tất cả những đối tượng không gian khác.

Người ta mong đợi rằng sẽ có 10 hoặc nhiều hơn thế các tổ hợp giám sát không gian được triển khai trong năm 2018 ở miền Nam nước Nga, Siberia và vùng Viễn Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại