Hé lộ thêm vũ khí hùng mạnh sẽ có mặt ngày 9/5 ở Nga

Đã thành thông lệ, hàng năm vào những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 ở nước Nga luôn diễn ra các hoạt động cấp tập chuẩn bị chào mừng kỷ niệm một sự kiện trọng đại – đó là Ngày Chiến thắng Phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2013).

Một trong những hoạt động được mọi người chờ đợi nhất chính là màn diễu binh, diễu hành quân sự vô cùng hoành tráng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Đúng dịp này 68 năm về trước, đại diện của Đức quốc xã đã ký vào văn bản đầu hàng vô điều kiện lực lượng đồng minh, chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít bạo tàn. Trong suốt 68 năm qua, ngày 9/5 luôn được coi là ngày lễ trọng đại của người dân Liên bang Nga, các dân tộc trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và nhân dân toàn thế giới.

Cũng như mọi năm, vào thời điểm này, nước Nga đã tưng bừng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Hôm 25/4 vừa rồi, Nga đã có buổi diễn tập đầu tiên cho màn diễu binh quân sự qua Quảng trường Đỏ - đây là màn được chờ đợi nhất mỗi năm trong dịp này. Những màn diễu binh quy mô lớn trong Ngày Chiến thắng thường là dịp để một siêu cường quân sự hàng đầu thế giới như Nga khoe sức mạnh của mình.

Tham gia cuộc diễu binh thường có hàng chục nghìn sĩ quan quân đội cùng với hàng trăm loại vũ khí tối tân của Nga. Được biết, cuộc diễn tập diễu binh hôm 25/4 vừa rồi có sự tham gia của 11.000 binh sĩ Nga cùng 101 vũ khí, thiết bị quân sự.

Dưới đây là chùm ảnh về cuộc diễn tập đầu tiên cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng của các Lực lượng Vũ trang Nga:

Ảnh minh họa
Cuộc diễn tập đầu tiên cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng diễn ra vào buổi tối ngày 25/4. Buổi diễn tập bắt đầu lúc 10h tối vào kéo dài đến đêm muộn. 
Ảnh minh họa
Đoàn xe bọc thép đầu tiên hùng dũng xuất hiện trên các con đường của thủ đô lúc khoảng 6h tối. Trong ảnh là một chiếc xe bọc thép Tiger. 
Ảnh minh họa
Một số con đường ở thủ đô Moscow đã phải đóng cửa cho buổi diễn tập lễ diễu binh của Lực lượng Vũ trang Nga. Điều này đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trầm trọng.
Ảnh minh họa
Các binh sĩ Nga đang diễu binh trên Quảng trường Đỏ. 
Ảnh minh họa
Bích kích pháo tự hành MSTA-S và một xe bọc thép Tiger có mặt trên đường Tverskaya trước buổi diễn tập diễu binh. Pháo tự hành MSTA-S có thể tiêu diệt, vô hiệu hoá nhiều mục tiêu là vũ khí, trang bị quân sự của đối phương. MSTA-S được trang bị cho lực lượng thiết giáp tấn công của quân đội Nga. 
Ảnh minh họa
Hệ thống phóng tên lửa phòng không Buk-2 M2. 
Ảnh minh họa
Lực lượng binh sĩ Nga tham gia cuộc diễn tập diễu binh. 
Ảnh minh họa
Một hệ thống tên lửa phòng không Buk-2 M2 
Ảnh minh họa
Phát biểu tại cuộc diễn tập, chỉ huy cuộc diễu binh– Trung tướng Vladimir Chirkin cho biết, các đơn vị tham gia diễn tập đã thể hiện tốt nhưng vẫn còn có khả năng làm tốt hơn nữa. Cuộc diễn tập sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 29/4 và 3/5.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại