Hé lộ bộ sưu tập vũ khí đáng sợ của phát xít Đức (II)

Dưới đây là phần 2 chùm ảnh về những vũ khí bí mật của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới II.

Flettner Fl 282 Kolibri là loại máy bay một chỗ ngồi kết hợp trực thăng. Flettner Fl 282 cũng là loại máy bay trực thăng đầu tiên của thế giới được sản xuất hàng loạt.
Focke-Achgelis Fa 223 Drache (có nghĩa là Rồng) là một loại máy bay trực thăng được Đức chế tạo trong Chiến tranh thế giới II.
Loạt tên lửa Aggregat được quân đội Đức thiết kết vào những năm 1933-1945. Tên lửa thành công nhất trong loạt này là A4, thường được biết với tên gọi V-2.
Enzian là tên lửa đất đối không chống máy bay của Đức trong Chiến tranh thế giới II, là loại tên lửa đầu tiên được trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại.
Bom V-1 là tiền thân của tên lửa hành trình. Loạt bom đầu tiên với tên gọi Vergeltungswaffen được thiết kế với mục tiêu ném bom thành phố Luân Đôn, Anh.
Fritz X tên loại bom trượt hành trình chống tàu của Đức được sử dụng trong Chiến tranh thế giới II. Đây là một trong những tiền thân của các tên lửa chống tàu và vũ khí dẫn đường chính xác ngày nay.
Tia điện quang báo là loại vũ khí được phát xít Đức nghiên cứu về mặt lý thuyết trong Chiến tranh thế giới II.
V-3 (Vergeltungswaffe 3) là súng bắn xa của Đức trong Chiến tranh thế giới II được chế tạo dựa trên nguyên tắc nhiều đầu nạp đạn theo đó các đạn được nạp ở đầu nạp sau sẽ có chức năng tăng gia tốc cho đạn ban đầu.
Fliegerfaust là bộ phóng tên lửa đa nòng, được thiết kế để tiêu diệt máy bay của kẻ thù.
Flakpanzer IV Kugelblitz là một loại súng chống máy bay tự đẩy được chế tạo trong Chiến tranh thế giới II.
Selbstfahrlafette auf VK3001 là một loại súng chống tăng tự hành thử nghiệm của Đức trong Chiến tranh thế giới II.
Panzerkampfwagen VIII Maus là loại xe tăng siêu nặng của Đức được hoàn thành vào năm 1944. Đây là loại xe bọc thép chiến đấu nặng nhất từ trước tới nay.
Schwerer Gustav và Dora là tên 2 loại súng trượt trên đường ray. Khi được lắp ráp đầy đủ, súng này nặng gần 1.350 tấn và có thể bắn pháo nặng 7 tấn với tầm bắn 47km.
Sturmgewehr 44 là loại súng trường tấn công được phát xít Đức chế tạo trong Chiến tranh thế giới II. Đây là loại súng trường đầu tiên được sử dụng hàng loạt và được nhiều sử gia coi là loại súng trường tấn công hiện đại đầu tiên.
Sturmgewehr 45 là loại súng trường tấn công được chế tạo vào thời kỳ cuối của Chiến tranh thế giới II.
Krummlauf là loại nòng súng cong được trang bị cho súng trường tấn công Sturmgewehr 44 được Đức chế tạo trong Chiến tranh thế giới II.
Zielgerät 1229, biệt danhh Vampir, là thiết bị hồng ngoại được chế tạo để trang bị cho súng trường tấn công Sturmgewehr 44, ban đầu được thiết kế để sử dụng vào ban đêm.
Tàu sân bay Graf Zeppelin có thể chở 42 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom bổ nhào. Graf Zeppelin chưa bao giờ được hoàn thiện hay điều động do Đức chuyển sang các ưu tiên khác.
XXI U-boat, còn được gọi là Elektroboote, là loại tàu ngầm đầu tiên được thiết kế hoạt động chủ yếu ở dưới nước, khác với các tàu khác chỉ lặn khi tránh bị phát hiện hay thực hiện một cuộc tấn công.
Dự án năng lượng hạt nhân của Đức là một phần kế hoạch nhằm thiết kế và chế tạo vũ khí nguyên tử trong Chiến tranh thế giới II. Chương trình này về sau được mở rộng theo 3 hướng chính: lò phản ứng hạt nhân (Uranmaschine), sản xuất uranium và nước nặng; và tách chất đồng vị uranium.

 Xem thêm:

Hé lộ bộ sưu tập vũ khí đáng sợ của phát xít Đức (I)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại