Hàn Quốc trang bị 'mắt thần' cho chiến đấu cơ KF-16

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Hàn Quốc đã lựa chọn công ty Raytheon thay vì Northrop Grumman để thực hiện một hợp đồng cung cấp các radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) cho các máy bay chiến đấu của nước này, một nguồn tin của Raythoen ở châu Á xác nhận với tờ Defense News.

Radar chiến đấu tiên tiến của Raythoen (RACR) đã đánh bại đối thủ cùng đồng hương của nó là loại radar chùm tia mở rộng của Northrop Grumman (SABR) để trở thành nhà cung cấp các radar AESE cho chương trình nâng cấp máy bay chiến đấu của Hàn Quốc.

Radar AESA
Radar AESA

Theo đó, các radar AESA là một phần trong chương trình nâng cấp 134 máy bay chiến đấu cơ KF-16C/D Block 52 của Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, Raythoen sẽ bàn giao những hệ thống radar AESA đầu tiên cho Hàn Quốc vào năm 2016 và kết thúc vào năm 2021.


	Máy bay chiến đấu F-16

Máy bay chiến đấu KF-16

Seoul quyết định lựa chọn radar tối tân của Raytheon như một phần trong gói nâng cấp các chiến đấu cơ KF-16 Block 52 của họ do loại radar của công ty này đã được Không quân Mỹ trang bị trên nhiều máy bay chiến đấu của họ như F-15C, F-15E và F/A-18 Super Hornet.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại