Hàn Quốc thèm xe tự động hóa, Triều Tiên đại tiệc cờ hoa

Ngay sau lời tuyên bố của Mỹ với chương trình tự động hóa hệ thống vũ khí dòng xe Humvee để triển khai tại Afghanistan, HQ lập tức đánh tiếng.

Ngày 18/4, tại khu vực huấn luyện quân sự tại Bắc Carolina, quân đội Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thành công việc triển khai hệ thống vũ khí tự động sử dụng súng máy M153 trên xe Humvee.
Mục đích của cuộc thử nghiệm lần này là để nâng cấp cho dòng xe Humvee của Mỹ đang tham chiến tại Afghanistan.
Tuy nhiên, ngay sau lời tuyên bố thử nghiệm thành công việc tự động hóa hệ thống vũ khí cho chiến xa Humvee, Seoul lập tức đánh tiếng để có thể sớm sở hữu thứ vũ khí tự động này từ Mỹ. Hiện quân đội HQ đang nỗ lực xây dựng hệ thống vũ khí tự động của mình để bảo đảm quân số trong quân đội được duy trì nhưng vẫn thừa sức kháng cự lại những lực lượng đối địch có quân số lớn hơn nhiều lần.
Sau lời đề nghị từ phía HQ, quân đội Mỹ cũng để ngỏ khả năng này. Điều này đồng nghĩa với việc trong tình huống khẩn cấp thì hệ thống vũ khí tự động trên Humvee cũng sẽ xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên.
Hệ thống màn hình điều khiển vũ khí được thiết kế bên trong chiếc xe Humvee nhằm hạn chế thương vong cho binh lính, đồng thời có thể bảo đảm khả năng phòng thủ tiêu diệt mục tiêu đối phương hiệu quả hơn.
Trước mắt, quân đội Mỹ sẽ tiến hành trang bị loại chiến xa sở hữu vũ khí tự động này tại chiến trường Afghanistan, sau khi rút phần lớn quân nhân tại đây.
Cùng với đó Washington nhiều khả năng cũng sẽ “san sẻ“ loại vũ khí này cho các quốc gia đồng minh thân cận, và HQ là cái tên được ưu tiên hàng đầu.
Trong khi HQ ráo riết săn lùng những vũ khí tự động mới từ Mỹ thì cùng ngày 25/4 tại Triều Tiên những chương trình mít tinh, hòa nhạc và múa tập thể diễn ra trên các quảng trường và đường phố của CHDCND Triều Tiên nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên.
Thời gian gần đây, trong khi những động thái quân sự liên tiếp xuất hiện từ phía Mỹ-Hàn thì Bình Nhưỡng lại chỉ đưa ra những lời phản đối và không còn tung ra những hình ảnh về các cuộc tập trận, khoe sức mạnh quân sự của mình.
Nhiều chuyên gia đã bình luận rằng, hình ảnh Bình Nhưỡng tổ chức buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nước này hoàn toàn đối lập với những thông tin mua sắm vũ khí được phát đi từ phía Seoul, phải chăng HQ mới là quốc gia hiếu chiến và muốn phát động chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại