Hàn Quốc phát triển pháo tự hành 105mm có tầm bắn 18km

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Công ty Samsung Techwin của Hàn Quốc đã phát triển một pháo tự hành 105mm mới trên khung gầm của chiếc xe tải.

Hệ thống pháo tự hành mới của Hàn Quốc được gọi là EVO-105 bao gồm một khung gầm năm tấn tiêu chuẩn Hàn Quốc KM500 6 x 6 và bệ pháo 105mm lắp đặt ở thùng xe phía sau.

Tuy cabin không được bọc thép nhưng nó được bảo vệ bởi các tấm chắn có thể chống lại đạn cỡ 7,62mm hoặc 0,5. Trong quá trình sản xuất hàng loạt, cabin có thể được bảo vệ đầy đủ hơn.

	Pháo tự hành mới của Hàn Quốc EVO-105.

Pháo tự hành mới của Hàn Quốc EVO-105.

Pháo 105mm được đặt trên ụ xoay ở thùng xe phía sau, có góc bắn từ -5 độ đến +65 độ theo phương thẳng đứng và -90 độ đến 90 độ theo phương ngang. Việc dẫn hướng theo chiều thẳng đứng và ngang được thực hiện bởi thiết bị dẫn động chạy điện. Samsung Techwin cho biết rằng hệ thống pháo tự hành mới có thể phát hiện mục tiêu một cách nhanh chóng.

Công ty Samsung Techwin tuyên bố rằng tốc độ bắn cực đại của pháo tự hành mới có thể đạt 10 viên/phút. EVO-105 có cơ số đạn gồm 60 viên đạn pháo 105mm. Ê-kíp chiến đấu gồm 5 người.

Hệ thống máy tính được kết nối với hệ thống dẫn hướng tự động, đảm bảo cho pháo tự hành mới có độ chính xác cao hơn. Tầm bắn của pháo 105mm phụ thuộc vào từng loại đạn và hệ thống nạp đạn. Đối với các loại đạn pháo thông thường, tầm bắn của pháo tự hành có thể đạt 11,27km, trong trường hợp sử dụng đạn pháo phản lực tích cực nổ phá, tầm bắn của pháo có thể lên tới 18km.

Theo công ty Samsung Techwin, pháo EVO-105 có thể triển khai nạp đạn và bắn viên đạn đầu tiên trong thời gian 60 giây.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại