Hàn Quốc lên kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chuẩn bị một kế hoạch hành động mới để "răn đe" Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo Bộ quốc phong nước này, Seoul có thể thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu vào Bắc Triều Tiên nếu có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng là một mối đe dọa thực sự đối với an ninh của Hàn Quốc. Kế hoạch này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin báo cáo với Tổng thống Park Geun-hye vào thứ Hai (01/4), hãng thông tấn Yonhap cho biết.

Bộ trưởng tuyên bố rằng Seoul đã “sẵn sàng để vô hiệu hóa một cách nhanh chóng các mối đe dọa tấn công tên lửa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên." Ngoài ra, một kế hoạch hành động mới trong trường hợp khẩn cấp sẽ được Hàn Quốc phê duyệt trong tháng 10 năm 2013, khi các quan chức cấp cao trong quân đội nước này tổ chức một cuộc họp thường niên về an ninh với các quan chức Mỹ.

Đồng thời, Hàn Quốc cũng sẽ đẩy nhanh việc triển khai một hệ thống có thể phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, nó đã được lên kế hoạch sẽ đi vào hoạt động vào năm 2015. Đặc biệt, Hàn Quốc cũng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (Korean Air và Missile Defense).


	Hàn Quốc đã lên kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Hàn Quốc đã lên kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Vào thứ Bảy (30/3), Bình Nhưỡng tuyên bố chính thức bước vào “tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc, và, theo đó, các hành động khiêu khích trên biên giới của hai nước sẽ dẫn đến một "cuộc xung đột quy mô lớn và chiến tranh hạt nhân". Trước đó, Bắc Triều Tiên cũng hủy bỏ một thỏa thuận ngừng bắn với Hàn Quốc, có hiệu lực từ khi kết thúc chiến tranh vào năm 1953.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi lần đầu tiên trong tháng 12 năm 2012, Bắc Triều Tiên thực hiện phóng một tên lửa mang vệ tinh vào không gian, và sau đó, vào tháng 02 năm 2013, thực hiện thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 trong lịch sử. Đáp lại những động thái trên của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại