Hàn Quốc không chắc sẽ mua UAV Global Hawk của Mỹ vì giá quá đắt

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Hàn Quốc cho biết tới đầu năm 2013 mới quyết định có mua dòng UAV này của Boeing hay không vì giá cả đang trở thành vấn đề lớn, 4 chiếc UAV Global Hawk lên tới 1,2 tỉ USD.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 29/12 dẫn nguồn tin Defense News cho hay, nhiều khả năng Seoul sẽ lựa chọn loại máy bay không người lái khác mà không phải dòng Global Hawk của Mỹ vì giá quá đắt.

UAV Global Hawk của Boeing được cho là quá đắt
UAV Global Hawk của Boeing được cho là quá đắt

Ngày 26/12, Lầu Năm Góc đệ trình Quốc hội Mỹ dự luật bán máy bay trinh sát không người lái (UAV) dòng Global Hawk cho Hàn Quốc. 

Sau đó, người phát ngôn Cục Quản lý - kế hoạch mua sắm vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, Global Hawk không phải lựa chọn duy nhất của Seoul.

Hàn Quốc cho biết tới đầu năm 2013 mới quyết định có mua dòng UAV này của Boeing hay không vì giá cả đang trở thành vấn đề lớn, 4 chiếc UAV Global Hawk lên tới 1,2 tỉ USD.

Trong khi đó hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết,  Seoul đang cân nhắc các lựa chọn khác, ví dụ dòng Phantom Eye cũng của Boeing hoặc Global Observer của hãng Aero Vironment.

UAV Phantom Eye
UAV Phantom Eye

Trước đó Lầu Năm Góc đã phải thuyết phục Quốc hội Mỹ bán UAV Global Hawk cho Hàn Quốc với lý do năm 2015 Mỹ sẽ chuyển giao quyền chỉ huy quân đội cho Hàn Quốc, và Seoul cần Global Hawk đẻ tăng khả năng thu thập tình báo, trinh sát và giám sát trên không.

Hiện tại các hoạt động quân sự tại Hàn Quốc vẫn do Bộ tư lệnh liên hợp Mỹ - Hàn chỉ huy theo thỏa thuận song phương sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại