Hàn Quốc: Bắc Triều Tiên có thể phóng tên lửa vào 10/4

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Một quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên nhiều khả năng sẽ có hành động khiêu khích khác, bao gồm việc phóng tên lửa, trong khoảng ngày 10/4, thời điểm mà nước này tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng.

Theo nữ phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Haing, trong cuộc họp tại Văn phòng Tổng thống, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Jang-soo cho biết Bình Nhưỡng có thể đang lên kế hoạch phóng tên lửa hoặc sẽ có hành động khiêu khích khác trong khoảng thứ Tư tuần này (có thể trước hoặc sau ngày 10/4).

Theo ông Kim, lời cảnh báo của Bắc Triều Tiên tới các đại sứ quán, cũng như những hành động gần đây của nước này cho thấy Bắc Triều Tiên đang cố làm dấy lên lo ngại chiến tranh và để buộc Mỹ, Hàn Quốc phải đề nghị một cuộc đối thoại với họ.

Lời cảnh báo của Bắc Triều Tiên tuần trước được đưa ra sau nhiều tuần đe dọa chiến tranh và tiến hành các nỗ lực khác nhằm trừng phạt Hàn Quốc và Mỹ vì đã tiến hành các cuộc tập trận chung, cũng như sự ủng hộ của họ đối với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc dành cho vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng diễn ra vào 12/2 năm nay.

Nhiều quốc gia đang cân nhắc xem phải làm gì với lời cảnh báo trên khi Bắc Triều Tiên tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho các đại sứ quán tại Bình Nhưỡng sau thứ Tư tuần này (10/4). Hiện các nước có đại sứ quán ở Bình Nhưỡng vẫn chưa có quyết định chính thức về việc di tán.

Căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã lên cao tới mức Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc hôm nay (7/4) đã yêu cầu hoãn chuyến công du tới Washington để kịp thời đối phó với bất kỳ động thái nào từ phía Triều Tiên.


	Triều Tiên được cho là đã di chuyển 2 tên lửa tầm trung Musudan tới bờ biển phía đông.

Triều Tiên được cho là đã di chuyển 2 tên lửa tầm trung Musudan tới bờ biển phía đông.

Hôm thứ Năm (4/4), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã di chuyển một tên lửa có khả năng là tên lửa tầm trung tới bờ biển phía đông. Nhều khả năng nước này sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa.

Theo mô tả của ông thì tên lửa này có thể là tên lửa Musudan với tầm bắn lên tới 4.000 km, đủ khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam.

Phía Seoul và Washington vẫn cân nhắc nghiêm túc những lời đe dọa từ phía Triều Tiên, tuy nhiên, họ cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng của Nhật Bản hôm qua (7/4) cho biết Mỹ đang cân nhắc việc triển khai một máy bay không người lái thông minh tới căn cứ không quân Misawa tại phía Bắc Nhật Bản để tăng cường việc giám sát các động thái từ phía Bắc Triều Tiên.

Ba chiếc máy bay không người lái Global Hawk đã được triển khai tới đảo Guam và một trong số chúng đang được cân nhắc để điều tới Nhật Bản.

Bắc Triều Tiên từng bắn thành công vệ tinh lên vũ trụ vào tháng 12 năm ngoái và đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3 vào tháng 2 năm nay. Triều Tiên cũng lên tiếng đe dọa triển khai một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào nước Mỹ, dù nhiều chuyên gia cho rằng nước này vẫn chưa đủ khả năng sản xuất đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để trang bị cho tên lửa tầm xa có thể bắn tới Mỹ.

(Theo AP)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại