Hạm đội Biển Đen của Nga sắp nhận thêm 11 tàu chiến

Itar-Tass dẫn lời Đô đốc Viktor Chirkov, Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, cuối năm 2014 Hạm đội Biển Đen sẽ được trang bị bổ sung 11 tàu chiến và tàu bảo vệ mới.

Trong đó gồm 2 tàu Grachonok-class, 6 tàu hỗ trợ, 2 tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636,3 là tàu Novorossiysk và tàu ngầm “Hố đen đại dương” Rostov-on-Don, 2 tàu hộ vệ thuộc dự án 1135,6.

Đô đốc Viktor Chirkov, Tư lệnh Hải quân Nga cũng cho biết, dự án 1135,6 bao gồm tổng cộng 6 tàu hộ vệ, tất cả các tàu này sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen của Nga. Trong số đó tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich sẽ được giao trước khi kết thúc năm 2014, còn tàu hộ vệ Đô đốc Essen thì sẽ được bàn giao vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.

Trước đó, Tư lệnh Hải quân Nga từng công bố kế hoạch, cho tới năm 2017, Nga sẽ bắt đầu xây dựng một thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân mới. Loạt tàu ngầm này sẽ được trang bị hệ thống động lực không phụ thuộc vào không khí (AIP).

Dự án tàu ngầm Varshavyanka 636,3 dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào năm 2016, các tàu ngầm thuộc dự án sẽ được sử dụng chủ yếu ở các vùng nước tương đối nông, thực hiện nhiệm vụ chống hạm và chống ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại