Hải quân VN "dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng" kẻ thù

Trọng Thiết |

(Soha.vn) - Trước tình hình biển đảo đang diễn ra rất phức tạp, khó lường..., Hải quân VN cần phát huy bài học sâu sắc từ chiến thắng trận đầu để luôn cảnh giác, không để bị động.

Sáng 4-8 tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của HQND Việt Nam và quân dân miền Bắc.

Dự lễ Kỷ niệm có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT; Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân.

Ngoài ra còn có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục; lãnh đạo Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh; các tướng lĩnh, anh hùng LLVTND, 55 cựu chiến binh và đại diện các gia đình anh hùng, liệt sĩ từng tham gia chiến thắng trận đầu cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các Đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP-Tư lệnh Hải quân ôn lại truyền thống chiến thắng trận đầu vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc cách đây vừa tròn 50 năm. Chiến công hiển hách của trận đầu đánh thắng là mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Hải quân, Quân đội và dân tộc Việt Nam anh hùng, thể hiện ý chí “Dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng” kẻ thù xâm lược của Hải quân và quân dân miền Bắc.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay luôn ghi nhớ công lao và cả máu xương của các anh hùng liệt sĩ để làm nên chiến công mang tầm vóc thời đại này. Đây còn là bài học quý giá để Hải quân Nhân dân Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo hôm nay.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao ý nghĩa của chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964 và nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã luôn phát huy truyền thống và rút ra bài học từ chiến thắng trận đầu để luôn đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đại tướng Phùng Quang Thanh mong rằng: Trước tình hình biển đảo đang diễn ra rất phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đang đặt ra những yêu cầu mới, hết sức khẩn trương, Hải quân Nhân dân Việt Nam cần phát huy bài học sâu sắc từ chiến thắng trận đầu để luôn cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, làm tốt công tác tham mưu, dự báo đúng tình hình, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị mới; kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng phải kiềm chế, nắm vững đối sách để giữ gìn môi trường hòa bình trên biển;

Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư để Hải quân đi thẳng lên chính quy hiện đại và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng của trận đầu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi lời cám ơn đến lãnh đạo, chính quyền, các địa phương ven biển, các bộ, ban, ngành; các cựu chiến binh, các gia đình có công với nước với bộ đội Hải quân đã quan tâm giúp đỡ, động viên Quân đội và Hải quân nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động tại Lễ mít tinh, kỷ niệm 50 năm ngày đánh thắng trận đầu:

Các cựu chiến binh tham gia đánh thắng trận đầu gặp gỡ tại Cửa Lục - Quảng Ninh

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Cửa Lục - Bãi Cháy - Quảng Ninh

Thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đội hình tàu chiến Lữ đoàn 170 - Vùng 1 Hải quân tham dự Lễ kỷ niệm

Tàu tên lửa và tàu phóng lôi của Lữ đoàn 170 - vùng 1 Hải quân làm nền cho đêm giao lưu "Âm vang chiến thắng trận đầu"

Tàu tên lửa và tàu phóng lôi của Lữ đoàn 170 - vùng 1 Hải quân làm nền cho đêm giao lưu "Âm vang chiến thắng trận đầu"

Quang cảnh đêm giao lưu

Đại tá Hoàng Kim Nông - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giao lưu cùng các đại biểu

Đại tá Hoàng Kim Nông - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giao lưu cùng các đại biểu

Gần 100 cựu chiến binh tham gia đánh thắng trận đầu có mặt trong buổi lễ

Các chiến sĩ trẻ Lữ đoàn 170

Tiết mục của Đoàn văn công Hải quân tại đêm giao lưu nghệ thuật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại