Hải quân Việt Nam tổ chức lễ thượng cờ Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn

Văn Tuấn |

Sáng 10-3, tại Quân cảng Học viện Hải quân (Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Bộ tư lệnh Hải quân đã tổ chức Lễ thượng cờ Tàu buồm 286 mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn.

Đây là chiếc tàu buồm hiện đại, đầu tiên của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ huấn luyện thực tế trên biển cho học viên Học viện Hải quân, thực hiện công tác ngoại giao quân sự và các nhiệm vụ khác.

Dự buổi thượng cờ có các đồng chí: Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn là loại tàu buồm hiện đại bậc nhất của thế giới và khu vực. Tàu có chiều dài tổng thể 67 m, rộng 10 m, chiều cao mạn lớn nhất 5,75 m, lượng giãn nước đầy tải 857 tấn; có 3 cột buồm lớn với chiều cao hơn 40 m, diện tích cánh buồm là 1.400 m2.

Sau hơn một năm thi công ở Nhà máy Marine Project tại Ba Lan, tàu đã có chuyến hải trình đầu tiên dài hơn 18.000 hải lý từ Gdansk (Ba Lan) đi qua các vùng biển Ban Tích, Đại Tây Dương, Nam Mỹ đến Thái Bình Dương vào biển Đông về đến Việt Nam ngày 27-1.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó đô đốc Đinh Gia Thật nhấn mạnh: Việc tiếp nhận và chính thức đưa Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn vào biên chế Hải quân có ý nghĩa quan trọng.

Đây là minh chứng về sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, thủy thủ hải quân tiến lên hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó đô đốc Đinh Gia Thật cũng yêu cầu, ngay sau lễ thượng cờ, cán bộ, chiến sĩ Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn và Học viện Hải quân nhanh chóng nắm bắt và làm chủ được các trang thiết bị kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, mỗi cá nhân phải tích cực học tập, nghiên cứu, tranh thủ tối đa sự hướng dẫn, giúp đỡ của các chuyên gia nước bạn, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ trang bị kỹ thuật theo từng vị trí, từng chuyên ngành;

Bảo đảm vận hành theo đúng quy trình, thuần thục, chính xác từng thao tác; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; phấn đấu trong thời gian sớm nhất có thể đưa tàu vào hoạt động trong đội hình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Tàu buồm Lê Quý Đôn trong dịp lễ thượng cờ:


Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, động viên thủy thủ tàu.

Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, động viên thủy thủ tàu.


Các đại biểu dự lễ thượng cờ.

Các đại biểu dự lễ thượng cờ.


Trao Quốc kỳ và Cờ Hải quân cho thuyền trưởng và chính trị viên Tàu buồm Lê Quý Đôn.

Trao Quốc kỳ và Cờ Hải quân cho thuyền trưởng và chính trị viên Tàu buồm Lê Quý Đôn.


Thượng cờ Tàu buồm Lê Quý Đôn.

Thượng cờ Tàu buồm Lê Quý Đôn.


Thủy thủ làm công tác chuẩn bị trước khi đi biển.

Thủy thủ làm công tác chuẩn bị trước khi đi biển.


Tàu có phòng khách hiện đại.

Tàu có phòng khách hiện đại.


Thủy thủ chuẩn bị bữa ăn, trên nhà bếp của tàu.

Thủy thủ chuẩn bị bữa ăn, trên nhà bếp của tàu.


Tàu khởi hành ra biển huấn luyện.

Tàu khởi hành ra biển huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại