Hải quân Philippines mua thêm 3 tàu tấn công đa năng

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Trong một nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tàu tuần tra bờ biển, Hải quân Philippines vừa ra thông báo rằng, họ đang lên kế hoạch mua thêm 3 tàu tấn công đa năng (MPAC)

Đây là chương trình mua vũ khí trong kế hoạch phát triển trung hạn của Hải quân Philippines, giai đoạn từ năm 2014 – 2017, phát ngôn viên hải quân, Trung tá Gregory Fabic nói.

Tàu tấn công đa năng MPAC

Kế hoạch mua thêm các tàu tấn công này nằm trong kế hoạch phát triển trung hạn của chúng tôi, từ năm 2014 – 2017”, ông Fabic nói.

Hiện nay, Hải quân Philippines sở hữu 6 tàu tấn công đa năng MPAC. Ba trong số các tàu tấn công đa năng MPAC này do Đài Loan chế tạo, trong khi 3 chiếc còn lại do nhà máy của Tổng công ty đóng tàu Propmech, có trụ sở tại Vịnh Subic của Philippines cung cấp.

Mỗi tàu tuần tra đánh chặn cao tốc MPAC có trị giá khoảng 90 triệu Peso và có khả năng mang được 16 binh sỹ với trang bị vũ khí đầy đủ hoặc 2 tấn hàng hóa.

MPAC có khả năng hoạt động tốt trong vùng nước biển thuộc lãnh hải của Philippines. Nó được trang bị một súng máy 12,7 mm và 2 súng máy 7,62 mm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại