Hải quân, không quân TQ tập trận quy mô chưa từng có

Các lực lượng hải quân và không quân TQ lần đầu tiên sẽ cùng tham gia tập trận chiến đấu với quy mô chưa từng có từ trước tới nay.

Cuộc tập trận này khác xa với các cuộc tập trận truyền thống trước đó, đặt lính Trung Quốc (TQ) vào trong những cuộc đối đầu thực sự, thay vì những kịch bản đã lên kế hoạch, nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa TQ và Nhật ngày càng leo thang ở Hoa Đông.

Nhật báo quân đội TQ đưa tin, cuộc diễn tập sẽ có sự tham gia của một đơn vị không quân thuộc Hạm đội Đông Hải và một đơn vị máy bay chiến đấu của không quân TQ.

Lính TQ sẽ tiến hành diễn tập mặt đối mặt. Lực lượng tập trận còn có các máy bay chiến đấu thế hệ ba - được sử dụng rộng rãi trên đất liền. Tuy nhiên, nhật báo không nói chi tiết về địa điểm cũng như thời gian diễn ra cuộc tập trận.

Theo nhật báo, cuộc tập trận nhằm phá vỡ các rào cản giữa những đơn vị khác nhau trong quân đội TQ, mở đường cho những lần diễn tập hỗn hợp lực lượng. Nó cũng là cách để thử nghiệm và cải thiện các kỹ năng chiến đấu của quân đội TQ.

"Quân đội TQ thường sử dụng các kịch bản có sẵn trong tập trận", nhà phân tích quân sự Antony Wong Dong ở Macau nói. "Những cuộc tập trận tác chiến kiểu này rất phổ biến ở Mỹ, nhưng không phải ở TQ".

Theo giới phân tích, sự thay đổi hình thức tập trận phản ánh chỉ đạo của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch TQ. Ông Tập thường thúc giục quân đội tiến hành tập trận sát với thực tế tác chiến.

"Các phi công TQ không trải qua tác chiến thực sự trong nhiều thập niên. Họ chủ yếu bay trình diễn, nhưng kỹ năng chiến đấu rất kém", tướng về hưu Xu Guangyu đánh giá. "Sẽ là quá muộn khi căng thẳng leo thang mới luyện tập".

Nhà phân tích Wong cho biết, các máy bay chiến đấu tham gia tập trận lần này có lẽ đến từ Quân khu Nam Kinh và cuộc tập trận có thể diễn ra ở Hoa Đông. "Không nghi ngờ gì nữa, cuộc tập trận là sự cảnh báo với Nhật, thậm chí với cả Mỹ", ông nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại