Hải quân Indonesia nhận thêm tàu tên lửa nội địa tàng hình

Hải quân Indonesia vừa chính thức tiếp nhận chiếc tàu tên lửa cao tốc KCR-60M thứ hai được thiết kế với tính năng "tàng hình".

Hải quân Indonesia vừa chính thức tiếp nhận chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh thứ hai, thuộc dự án KCR-60M do công ty đóng tày PT PAL chế tạo, IHS Jane's cho biết.

Phát ngôn viên PT PAL, ông Bayu Witjaksono nói với các phương tiện truyền thông Indonesia rằng, việc bàn giao tàu tên lửa thứ hai, mang tên KRI Tombak (629) đã được bàn giao cho hải quân vào hôm 27/8, tiếp nối sau sự kiện bàn giao tàu KCR-60M đầu tiên mang tên KRI Sampari (628) vào hôm 28/5 vừa qua.

"Chiếc KCR-60M thứ ba, mang tên KRI Halasan (630) đã được lên kế hoạch cung cấp cho hải quân vào tháng 11 tới", ông Witjaksono nói thêm.

Lớp tàu tên lửa KCR-60M có thể đạt tốc độ di chuyển tối đa lên tới 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.400 hải lý khi di chuyển ở tốc độ 20 hải lý/giờ. Mỗi con tàu loại này được trang bị một pháo hạm 57mm và hai pháo 20mm, thủy thủ đoàn 43 người.

Hồi tháng 5/2014, truyền thông Indonesia dần lời Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro nói rằng, lớp tàu tên lửa KCR-60M sẽ được trang bị loại tên lửa hành trình chống hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, mỗi tàu được tích hợp 2 cặp ống phóng tên lửa (mỗi cặp hai ống phóng) đặt chéo nhau về phía đuôi tàu.

Hôm 26/8, Thứ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin cũng cho biết rằng, Jakarta đã đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để hợp tác sản xuất loại tên lửa chống hạm C-705. Trong đó, Indonesia mong muốn tự sản xuất loạt đầu tiên với khoảng 60 đơn vị tên lửa để trang bị cho các tàu chiến thuộc lớp KCR-40 và KCR-60M của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn ở Jakarta hôm 13/8, Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio nói với IHS Jane's rằng, Indonesia dự kiến sẽ đóng ít nhất 16 tàu chiến lớp KCR-60M đến năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại