’Gọng kìm’ Su-30 Việt Nam-Ấn Độ siết chặt Trung Quốc

Các dòng máy bay Su-30 KM2 của Việt Nam và Su-30 KMI của Ấn Độ trang bị vũ khí tối tân được kỳ vọng sẽ tạo gọng kìm siết chặt Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột.

Ấn Độ và Việt Nam là 2 láng giềng giữ vị thế địa chính trị quan trọng đối với Trung Quốc.
Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ và vừa bùng phát trở lại vào hồi tháng 4 sau khi Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc vượt qua biên giới không chính thức được gọi là Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở vùng Himalaya. Ấn Độ cũng được cho là rào cản chủ yếu của Trung Quốc trên con đường mở rộng ảnh hưởng ra Ấn Độ Dương
Trong khi đó, trên biển Đông, Trung Quốc liên tục có các hành động xâm phạm trái phép chủ quyền của Việt Nam để thực hiện mục đích biến biển Đông thành ao nhà, mà tiêu biểu là việc nước này đưa ra yêu sách đường lưỡi bò phi lý.
Bên cạnh các hoạt động tăng cường hợp tác ngoại giao, Việt Nam và Ấn Độ cũng tích cực trang bị vũ khí quốc phòng để tự vệ, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc
Một trong những vũ khí chủ lực tạo nên sức mạnh phòng không cho Việt Nam và Ấn Độ là loat chiến đấu cơ Su-30MK2 và Su-30MKI mua của Nga
Được biết, sau khi thực hiện đầy đủ các hợp đồng, Việt Nam là quốc gia có nhiều máy bay Sukhoi nhất ở Đông Nam Á và đứng thứ 3 ở khu vực châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy cùng chủng loại, giống nhau cơ bản về tính năng nhưng có sự khác biệt đáng kể trong trang bị vũ khí giữa các tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam và Trung Quốc.
Theo ông Andrei Chang, một chuyên gia quân sự gốc Hoa mang quốc tịch Canada, cây bút kỳ cựu của Tạp chí quân sự Hán Hòa có trụ sở tại Canada, những cải tiến nhỏ có thể cho phép máy bay Su-30MK2 của Việt Nam mang nhiều vũ khí hiện đại hơn so với Su-30MK2 của Trung Quốc, nhiệm vụ của các máy bay này là tập trung cho không đối hải.
Trong khi đó, các máy bay Su-27SK, Su-30MK2 của Trung Quốc phải thực hiện các hoạt động bảo dưỡng gián tiếp qua Ukraine (do sao chép bất hợp pháp Su-27 để chế tạo J-11). Tương lai Trung Quốc phải tự bảo dưỡng các máy bay của mình, ngay cả những hoạt động sửa chữa lớn đều phải tự thực hiện.
Ngay cả thông tin Trung Quốc đã thỏa thuận sơ bộ mua 24 tiêm kích Su-35 của Nga cũng không khiến nhiều người quá lo lắng. Theo các chuyên gia, Su-35 không hẳn là chiến đấu cơ bất khả chiến bại trên bầu trời, những thông số kỹ thuật ghi trên giấy không phải là thước đo chiến thắng trong thực tế. Su-35 không hoàn toàn quá vượt trội so với Su-30MK2 của Việt Nam, ai thắng ai trong một cuộc đấu tay đôi giữa 2 tiêm kích vẫn là một ẩn số lớn.
Còn Không quân Ấn Độ hiện có tất cả 120 chiếc tiêm kích Su-30MKI. Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ tăng số lượng này lên tới 270 chiếc. Loại máy bay này được xếp vào loại máy bay tiêm kích hạng nặng và tiên tiến bậc nhất của không quân Ấn Độ. Nga và Ấn Độ đã lên kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh BrahMos có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho loại máy bay này. Khi đó, các máy bay Su-30MKI của Ấn Độ có sức mạnh tương đương các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.
Trang mạng “Cán cân quân sự” của Nga cho biết, cho đến cuối năm 2014 các máy bay Su-30MKI của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa chống bức xạ và bom liệng thế hệ mới nhất có khả năng hủy diệt các mục tiêu của đối phương cực kỳ chính xác.
Loại bom liệng này do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ DRDO lần đầu nghiên cứu chế tạo. Nó sẽ giúp cho máy bay chiến đấu Su-30MKI có khả năng tấn công phá hủy các mục tiêu mặt đất cực kỳ chính xác, từ cự ly rất xa.
Ngoài loại bom liệng này, DRDO còn đang nghiên cứu phát triển cho Su-30MKI một loại tên lửa chống radar cực mạnh. Nó sẽ giúp cho các máy bay tấn công Ấn Độ có năng lực tấn công phá hủy các hệ thống các hệ thống radar cảnh báo sớm của địch thủ. Theo lời các quan chức quốc phòng Ấn Độ, loại tên lửa này có tính năng còn mạnh hơn cả Kh-31P của Nga. Trong ảnh, Su-30MKI phóng tên lửa hành trình chống hạm BrahMos
Với các loại vũ khí được trang bị, máy bay chiến đấu Su-30 của Ấn Độ và Việt Nam sẽ được tăng cường gấp bội sức mạnh, có thể trở thành gọng kìm siết chặt Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại