Giới chuyên gia Mỹ xôn xao vì mô hình tàu chiến "khủng" của TQ

Phan Thuấn |

(Soha.vn) -Mô hình tuần dương hạm tên lửa khổng lồ của TQ ở Vũ Hán thể hiện một bước tiến đáng kể hướng đến tham vọng xây dựng lực lượng hải quân quy mô lớn của Bắc Kinh.

Tin liên quan: Mô hình tàu chiến khổng lồ của Trung Quốc hé lộ điều gì?

Đó là nhận định của các chuyên gia Mỹ được tờ Washington Times (Mỹ) trích dẫn.

Mô hình tàu chiến mới với kích thước gần thật của Trung Quốc đã được chia sẻ gần đây trên các trang mạng của Trung Quốc. Theo các chuyên gia Mỹ, đây là mô hình của một tuần dương hạm. Các nhà phân tích hải quân nhận định tuần dương hạm mới của Trung Quốc có thể được trang bị radar tầm xa tiên tiến.

Một chuyên gia về tác chiến hải quân của Mỹ nhận định: “Cho tới nay, chúng ta mới chỉ biết về các khinh hạm và khu trục hạm của Trung Quốc. Một tuần dương hạm sẽ vượt xa điều này và nó sẽ là dấu mốc mới trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc. Hiện không có quốc gia nào trên thế giới, ngay cả Mỹ, đang có kế hoạch phát triển một tuần dương hạm mới”.

Mô hình tàu chiến mới của Trung Quốc. Ảnh: China Defense Blog

Mô hình tàu chiến mới của Trung Quốc.

Kế hoạch đóng tàu kéo dài 30 năm của Hải quân Mỹ hiện không bao hàm bất kỳ tuần dương hạm nào, ngoại trừ tàu khu trục lớp Zumwalt có tải trọng hơn 15.000 tấn, nằm trong khoảng giữa một khu trục hạm và tuần dương hạm.

Tuần dương hạm mới của Trung Quốc dự kiến sẽ có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn, xấp xỉ tương đương với các tàu khu trục lớp Aegis vốn có tải trọng 9.500 tấn .

Chuyên gia trên nói tiếp: “Một tàu chiến của Trung Quốc có lượng giãn nước 10.000 tấn sẽ không lớn hơn nhiều so với những tàu chiến trong hạm đội Mỹ mà chúng ta gọi là các tàu khu trục”.

Tàu khu trục USS Zumwalt của Mỹ
Tàu khu trục USS Zumwalt của Mỹ

Rick Fisher, thuộc Trung tâm Chiến lược và Đánh giá quốc tế, đồng thời là một nhà phân tích các vấn đề quân sự của Trung Quốc nhận định: “Từ mô hình ở Vũ Hán, chúng ta có thể ước tính rằng chiến hạm này sẽ được trang bị hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ tương đương nhau để phù hợp với vai trò bảo vệ các tàu sân bay và những soái hạm khác, như một phần của các nhóm tác chiến hải quân quy mô lớn, tầm hoạt động rộng. Mặt khác, điều này có nghĩa rằng Trung Quốc hiện đang nhanh chóng tăng cường xây dựng tiềm lực quân sự với trọng tâm là Đông Á, và trong tương lai là triển khai sức mạnh vượt xa khu vực châu Á”.

Cùng với tuần dương hạm mới và một tàu ngầm tấn công có tên gọi Type 039C, để phục vụ việc triển khai lực lượng, Trung Quốc hiện đang chế tạo máy bay vận tải quân sự hạng nặng Y-20 và một số loại xe thiết giáp hạng trung mới.

Trước sự phát triển của Trung Quốc, Fisher nhận định chính quyền Obama dường như đang quên đi cách Nga và Trung Quốc đang tạo dựng những mối đe dọa thực sự trong tương lai đối với an ninh của Mỹ khi mù quáng theo đuổi mục tiêu “giải trừ vũ khí hạt nhân” và tiến hành cắt giảm liên tục đối với năng lực của quân đội Mỹ".

Một bài viết trên tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) hồi đầu tháng 4 nhận định, mô hình tàu chiến mới của Trung Quốc cũng có khả năng được trang bị radar và các hệ thống điện tử tấn công/phòng thủ khác, để phục vụ cho việc nghiên cứu thiết kế và đào tạo thủy thủ.

Jane's dẫn một nguồn tin hải quân Trung Quốc cho biết mô hình tàu mới này có chiều dài lên tới 187m và rộng 23m. Với các thông số như vậy, nguồn tin nhận định rằng thiết kế mô hình trên có đủ không gian để đặt được 64 bệ phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) ở cả phía trước và sau tháp chỉ huy. Hình ảnh cũng cho thấy mô hình con tàu có một bệ phía đuôi có thể tích hợp một radar băng L.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại