Giải pháp biến T-55 Việt Nam thành 'cỗ máy chiến tranh' thế kỷ 21

Trường Sơn |

(Soha.vn) - "Khi thay thế mô đun chiến đấu Terminator cho một xe tăng, nó sẽ biến một xe tăng được phát triển từ cách đây 70 năm biến thành một cỗ máy chiến tranh của thế kỷ 21".

Hãng chế tạo xe tăng nổi tiếng của Nga Uralvagonzavod (UVZ) đang phát triển một mô đun tháp pháo chiến đấu đa năng mới cho phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT Terminator, có thể được lắp đặt thay thế tháp pháo trên các xe tăng lỗi thời, bao gồm cả xe tăng T-72, thậm chí cả trên các tàu sân bay và tàu chiến hải quân.

Theo giới thiệu của UVZ, mô đun tháp pháo gồm 2 pháo bắn nhanh 30 mm, 4 tên lửa dẫn đường chống tăng và 01 súng máy, 01 súng phóng lựu.

"Uralvagonzavod cung cấp một tháo pháo từ BMPT Terminator, có thể lắp đặt trên các xe tăng lỗi thời, bao gồm cả xe tăng T-72 và thậm chí cả các tàu sân bay trên biển", đại diện công ty này cho biết với RIA Novosti.


	Xe tăng BMPT Terminator

Phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT

Theo đề cập của vị đại diện UVZ, mô đun tháp pháo chiến đấu của phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT Terminator hoàn toàn có thể lắp đặt thay thế tháp pháo trên các xe tăng đã lỗi thời như T-54, T-55 và T-62,... để có được khả năng chiến đấu vượt trội trên chiến trường.

Vị đại diện UVZ nói rằng, đã có hàng chục ngàn xe tăng T-54 và T-55 của Liên Xô được cung cấp sang các nước châu Mỹ La tinh và Đông Nam Á (Việt Nam), châu Phi,...  và hiện nay, những xe tăng này đã quá lỗi thời, không đủ sức mạnh để đương đầu với những cỗ máy chiến tranh bọc thép mới trên chiến trường. Chính vì vậy, việc loại bỏ tháp pháo cũ và thay thế bằng một mô đun chiến đấu trên xe BMPT sẽ cung cấp giải pháp chiến đấu hiệu quả cho các xe tăng đã lỗi thời.

Xe tăng T-55 của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe tăng T-55 của Quân đội Nhân dân Việt Nam

"Thay vì các giải pháp nâng tốn kém, hiện nay Nga cung cấp một mô đun chiến đấu thay thế tháp pháo xe tăng T-55 bằng tháp pháo của Terminator", vị đại diện UVZ cho biết.

Ông này cũng nhấn mạnh rằng, khi thay thế mô đun chiến đấu Terminator cho một xe tăng như vậy, nó sẽ biến một xe tăng được phát triển từ cách đây 70 năm biến thành một cỗ máy chiến tranh của thế kỷ 21.

Hiện nay, lực lượng tăng-thiết giáp của QĐND Việt Nam đang sở hữu chủ yếu một số lượng khá lớn các xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 và T-55 cùng một số lượng không nhiều những xe tăng T-62 đều đã lỗi thời.

Chính vì vậy, việc trang bị mô đun tháp pháo từ xe BMPT mà công ty UVZ của Nga đưa ra là một phương án nâng cấp khá hiệu quả để có thể giúp tăng cường khả năng chiến đấu cho những xe tăng này trên chiến trường hiện đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại