F-35 sẽ mang bom nguyên tử B-61 Mk12?

Giả thiết này được đưa ra khi Mỹ có kế hoạch chi số tiền khủng 11 tỷ USD cho chương trình hiện đại hóa những quả bom hạt nhân đã lỗi thời B-61, hiện đang được lưu trữ trong các căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước Châu Âu thành những quả bom có điều khiển B-61 Mk12.

Theo tờ nhật báo La Repubblica của Italia, nếu sử dụng máy bay tàng hình đa năng thế hệ thứ năm F-35 trong nhiệm vụ tấn công hạt nhân bằng cách mang trong mình những quả bom nguyên tử sẽ là rất lợi hại.

Giả thiết này được đưa ra khi Mỹ có kế hoạch chi số tiền khủng 11 tỷ USD cho chương trình hiện đại hóa những quả bom hạt nhân đã lỗi thời B-61, hiện đang được lưu trữ trong các căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước Châu Âu thành những quả bom có điều khiển B-61 Mk12.

“Là máy bay ném bom vô cùng tốn kém, thế nhưng F-35 đã chứng tỏ là một phương tiện lý tưởng để vận chuyển vũ khí hạt nhân tới bất kỳ mục tiêu nào nhờ công nghệ Stealth, nói cách nôm na, là hệ thống radar không có khả năng phát hiện ra loại máy bay này. Với triển vọng đó, các máy bay quân sự của Ý có khả năng thực hiện ‘trận chiến cuối cùng’ (Armageddon) ” tờ báo La Repubblica viết.

F-35 sẽ mang bom nguyên tử B-61 Mk12?
Tàng hình cơ F-35

Chuyên gia vũ khí chiến lược thuộc Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Hans Christensen chỉ ra rằng, “khi bố trí trên máy bay có đặc tính công nghệ Stealth, bom nguyên tử điều khiển từ xa trở nên nguy hiểm hơn nhiều, với tính năng vô hình với các radar, máy bay có thể vượt qua hệ thống phòng không của đối phương, thâm nhập và tấn công mục tiêu ở cự ly gần, điều này có nghĩa bom hạt nhân sẽ trở nên chính xác và ít độc hại hơn bởi lượng nhiên liệu không cần quá nhiều mà quả bom vẫn có thể phá hủy chính xác mọi mục tiêu, có nghĩa là chúng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều”.

Được biết, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch 11 tỷ USD để hiện đại hóa kho bom nguyên tử của mình, điều này, một lần nữa trở thành những “động thái” mang tính thời sự và khiêu khích.

Kế hoạch hiện đại hóa bom nguyên tử B-61 của Hoa Kỳ được áp dụng đối với các kho vũ khí trong căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài hoặc kho vũ khí của đồng minh theo khuôn khổ thỏa thuận chia sẽ hạt nhân (Nuclear Sharing). Thỏa thuận như vậy giữa Italia và Hoa Kỳ đã được ký kết trong thời kỳ chiến tranh lạnh và kể từ đó đã không bao giờ được sửa đổi

Cũng theo tờ La Repubblica, những đầu đạn nguyên tử cũ B-61 hiện đang được cất giữ tại các căn cứ không quân ở Aviano và Ghedi. Tổng cộng có khoảng 150-200 quả bom nguyên tử như vậy trên lãnh thổ các quốc gia Đức, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iatalia.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cam kết không triển khai thêm các vũ khí hạt nhân mới, nhưng theo các nhà phân tích, “việc hiện đại hóa những đầu đạn lỗi thời B-61 và biến chúng thành vũ khí điều khiển từ xa B-61 Mk12 là ‘một sự gia tăng đáng kể tiềm lực hạt nhân của Mỹ ở Châu Âu’”, báo La Repubblica viết.

Mối đe dọa này đã được Moscow coi là rất nguy hiểm. Kế hoạch này của Mỹ đã được các nhà phân tích Nga coi đây là một bước tiến mới trong việc tái vũ trang”, theo báo La Repubblica.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại