Erdogan dọa Su-34, 4 chiếc Su-35 lập tức hiện diện ở Latakia?

Thiên Nam |

Ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tố Su-34 Nga xâm phạm không phận, có thông tin là 4 tiêm kích Su-35S của Nga đã ngay lập tức xuất hiện ở Hmeymim.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa Su-34, nâng cấp không quân phía nam

Ngày 30-1, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa cáo buộc máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga, hiện đang đồn trú ở căn cứ không quân Hmeymim-Latakia đã tiếp tục xâm phạm không phận nước này vào ngày 29-1, bất chấp nhiều lần “cảnh báo bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mang NATO ra đe dọa và tuyên bố hành động trên của Nga là một dấu hiệu rõ ràng nhằm gia tăng căng thẳng trong khu vực và Moscow sẽ phải nhận những hậu quả xấu mới do hành động thiếu trách nhiệm này.

Song song với đó, Lầu Năm Góc cũng xác nhận tuyên bố của Ankara về việc máy bay quân sự của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc phòng Nga là Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định rằng, tuyệt nhiên không có chuyện máy bay thuộc nhóm không quân Nga tại Syria vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, còn tuyên bố của phía Ankara là hoàn toàn vô căn cứ".

Theo tướng Konashenkov, các phương tiện phòng không của Nga tại Syria cũng như hệ thống radar kiểm soát không gian của Syria đều không ghi nhận bất kỳ vụ vi phạm nào với biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tình hình hiện nay, có thể dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn sử dụng vụ tố cáo máy bay Su-34 Nga xâm phạm không phận mới nhất làm cái cớ để triển khai một chiến dịch gây sức ép, nhằm buộc Nga nới lỏng khu vực biên giới với Syria.


Máy bay thuộc căn cứ phía nam của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được nâng cấp chiến đấu

Máy bay thuộc căn cứ phía nam của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được nâng cấp chiến đấu

Theo tin của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, không quân nước này đã nâng cấp sẵn sàng chiến đấu ở mức báo động cao.

Hãng thông tấn Anadolu ngày 31-1 tiết lộ, các máy bay chiến đấu thuộc căn cứ không quân của ở phía nam đã được đặt vào mức cảnh báo sẵn sàng chiến đấu “màu cam”.

Theo thông tin từ nguồn quân sự của hãng này, việc nâng mức báo động tại các căn cứ không quân được coi là "hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống" và các phi công có quyền lập tức đáp trả mọi mối đe dọa, mà không đợi xin chỉ thị của Bộ Tư lệnh không quân.

Dường như Ankara đã quá sốt ruột trước việc các nhóm khủng bố mà mình hậu thuẫn lần lượt bị đánh tan, hành lang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria bị khóa chặt.

Điều này cho thấy, rất có thể do “quá quẫn” mà chính quyền Erdogan sẽ đưa ra những biện pháp cực đoan.

Không thể loại trừ việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắn rơi máy bay Nga, khiến khu vực lại bước vào một vòng xoáy xung đột mới.

Nhưng lần này Nga sẽ không chỉ đưa ra các biện pháp đáp trả phi quân sự. Nếu kịch bản một vụ F-16 bắn rơi Su-24 thứ 2 lặp lại, NATO cũng không cứu được Ankara.

Ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tố máy bay Su-34 Nga xâm phạm không phận và nâng cấp sẵn sàng chiến đấu các căn cứ không quân phía nam của nước này, đã xuất hiện một thông tin chấn động là 4 chiếc tiêm kích hiện đại nhất của không quân Nga là Su-35S đã hiện diện ở sân bay Hmeymim.

Su-35S sang Syria khi nào, bằng đường nào?

Theo trang blog của Livejournal, vào ngày 30-01-2016, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, thuộc tỉnh Latakia của Syria đã tiếp nhận và triển khai thêm 4 chiếc tiêm kích đa năng được coi là hiện đại nhất của không quân nước này hiện nay là Su-35S.

Theo Blog này, 4 chiếc Su-35 được đưa ra Syria được sản xuất loạt mới nhất, do Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur mang tên Yuri Gagarin (nhà máy chi nhánh của Công ty cổ phần "Sukhoi") mới bàn giao cho lực lượng không quân vũ trụ Nga vào tháng 10 và tháng 11/2015.

Thậm chí trên trang Blog còn có hình ảnh 4 chiếc máy bay này trên đường bay sang Syria, được tung ra sau khi chúng đã hiện diện ở Hmeymim.

Theo hình ảnh, 4 máy bay lần lượt mang số hiệu là 03, 04, 05 và 06, tương ứng với số serie xuất xưởng là 02.517, 02.518, 02.619, và 02.620.

Theo những thông tin từ các trang web Nga, 4 chiếc Su-35S sau khi chuyển giao cho lực lượng không quân vũ trụ Nga trong khuôn khổ chương trình tái trang bị loại máy bay này năm 2015 cho Trung đoàn không quân tiêm kích số 23.


Hình ảnh được công bố là của Su-35S trên đường bay sang Syria, chụp từ máy bay Tu-154M

Hình ảnh được công bố là của Su-35S trên đường bay sang Syria, chụp từ máy bay Tu-154M

Trung đoàn này thuộc Sư đoàn không quân cận vệ số 303, Quân đoàn phòng không Không quân số 11, của quân khu Quân khu phía Đông, đóng tại căn cứ không quân Dzemgi ở Komsomolsk-on-Amur.

Nga sau đó, vào cuối tháng 11-2015, bốn chiếc Su-35S này bay thẳng từ Komsomolsk-on-Amur đến sân bay Privolga, ở vùng Astrakhan - nơi đặt bản doanh của Trung tâm đào tạo phi công chiến đấu số 116, thuộc Trung tâm đào tạo và khai thác sử dụng máy bay tiêm kích số 185 của Nga.

Các máy bay này không được biên chế vào cơ cấu trang bị chiến đấu của Cơ sở trung tâm số 116, mà được thông báo là đến Trung tâm 116 nhằm thực hiện chương trình “mở rộng các bài thực nghiệm kiểm tra và hoàn thiện trạng thái kỹ chiến thuật của Su-35S”.

Và các tiêm kích hiện đại nhất của lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã sử dụng chiến thuật cũ là tiến hành chuyến bay bí mật từ sân bay Privolga (vùng Astrakhan), bay núp bóng máy bay chở khách Tu-154M của không quân Nga (số đăng ký RA-85.042).

Trước đây, vào hồi giữa tháng 9-2015, vài chục chiếc Su-24, Su-25, Su-30SM và Su-34 Nga cũng đã được lắp đặt các thiết bị gây nhiễu điện tử và lợi dụng chiến thuật núp bóng máy bay vận tải cỡ lớn để từ biển Caspian bay sang Syria, qua không phận Iran, Iraq.


Sơ đồ đường bay của 4 chiếc Su-35S sang Syria được mô phỏng lại

Sơ đồ đường bay của 4 chiếc Su-35S sang Syria được mô phỏng lại

Những bức ảnh chụp bốn chiếc Su-35S này tại sân bay Privolga vào tháng 1/2016 cho thấy, những siêu tiêm kích thế hệ 4++ của Nga đã lần đầu tiên được lắp bộ khí tài gây nhiễu điện tử (EW) dạng pod lắp ở đầu cánh thế hệ mới là L-265M10.

A-265M10 một phần của Tổ hợp Tác chiến điện tử tiêu chuẩn L-175M10-35S "Khibiny-M" dành cho Su-35, nhưng từ trước đến nay không thấy các máy bay Su-35 mới sản xuất, có lắp đặt các tổ hợp này.

Những bức ảnh chụp 4 chiếc Su-35 bay đến Syria cho thấy, chúng có lắp bộ khí tài A-265M10.

Được biết, đây là lần đầu tiên Su-35S xuất hiện trong biên chế của cụm không quân tấn công Nga, thường trực ở nước ngoài để tham chiến “chống khủng bố”.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên các siêu tiêm kích này được triển khai sẵn sàng chiến đấu và có thể là tham chiến thực sự.

Như vậy là, ngoài các máy bay cường kích và ném bom thế hệ cũ như Su-24 và Su-25 thì hầu như những tiêm kích hiện đại nhất, từ Su-27SM, Su-30SM, Su-34, cho đến Su-35S đã lần lượt tham chiến ở Syria.

Chiến dịch không kích IS ở Syria quả là cơ hội thực chiến tuyệt vời cho lực lượng không quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại