Đối thủ nặng ký của T-50 đến từ Nhật Bản

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Trang Web của cơ quan nghiên cứu kĩ thuật Lực lượng tự vệ Nhật Bản mới đây công bố các hình ảnh và thông tin về máy bay tàng hình thế hệ mới Shin-shin đang thử nghiệm.


	Shin-shin đang trong quá trình thử nghiệm tĩnh. Thử nghiệm tĩnh là quá trình tiến hành các thí nghiệm đối với sức chịu đựng và sự biến dạng của thân vỏ, linh kiện trước các điều kiện khắc nghiệt.

Shin-shin đang trong quá trình thử nghiệm tĩnh. Thử nghiệm tĩnh là quá trình tiến hành các thí nghiệm đối với sức chịu đựng và sự biến dạng của thân vỏ, linh kiện trước các điều kiện khắc nghiệt.

Máy bay tàng hình Shin-shin theo tiếng Nhật là Tâm hồn và Tinh thần, còn có tên gọi khác là F3. Đây thế hệ máy bay tàng hình thứ 5 mà Nhật kết hợp với công nghệ của Mỹ để tự chế tạo.
Máy bay tàng hình Shin-shin theo tiếng Nhật là Tâm hồn và Tinh thần, còn có tên gọi khác là F3. Đây thế hệ máy bay tàng hình thứ 5 mà Nhật kết hợp với công nghệ của Mỹ để tự chế tạo.
Bản thiết kế cuối cùng của Shin-shin có cấu tạo bề ngoài cơ bản gần giống với cấu tạo cơ động học như YF-23 của Mỹ. Theo lời giới thiệu thì Shin-shin sẽ giống như những Ninja trên không, có khả năng ẩn nấp và tránh đòn tấn công trong những tình huống xấu nhất.

Bản thiết kế cuối cùng của Shin-shin có cấu tạo bề ngoài cơ bản gần giống với cấu tạo cơ động học như YF-23 của Mỹ.

Theo lời giới thiệu thì Shin-shin sẽ giống như những Ninja trên không, có khả năng ẩn nấp và tránh đòn tấn công trong những tình huống xấu nhất.
Theo lời giới thiệu thì Shin-shin sẽ giống như những Ninja trên không, có khả năng ẩn nấp và tránh đòn tấn công trong những tình huống xấu nhất.
Nhật tự tin cho rằng đến khi Shin-shin trình làng, các hệ thống radar hiện đại trên thế giới sẽ đồng loạt phải cải tiến mới có khả năng bắt kịp được dòng máy bay này.
Nhật tự tin cho rằng đến khi Shin-shin trình làng, các hệ thống radar hiện đại trên thế giới sẽ đồng loạt phải cải tiến mới có khả năng bắt kịp được dòng máy bay này.
Dự kiến tháng 9 năm 2016, Shin-shin sẽ cất cánh. Đối thủ lớn nhất của Shin-shin trên bầu trời có thể kể đến các thế hệ máy bay tàng hình mới của Nga là Su-T-50.

Dự kiến tháng 9 năm 2016, Shin-shin sẽ cất cánh. Đối thủ lớn nhất của Shin-shin trên bầu trời phải kể đến thế hệ máy bay tàng hình mới của Nga là Su-T-50.


	Ngoài ra, theo như suy đoán của Trung Quốc thì Shin-shin được chế tạo đặc biệt để khắc chế J20 của nước này.

Ngoài ra, theo như suy đoán của Trung Quốc thì Shin-shin được chế tạo đặc biệt để khắc chế J-20 của nước này.

Cách đây không lâu đã có những đoạn phim ngắn dựng hình ảnh một những chiếc Shin-shin F3 dễ dàng hạ gục J20, đồng thời hạ gục 2 hạm đội tàu hàng không mẫu hạm, qua đó làm dấy lên mối quan tâm của dư luận Trung Quốc về sức mạnh thật sự của chiếc máy bay này.

Cách đây không lâu đã có những đoạn phim ngắn dựng hình ảnh một những chiếc Shin-shin F3 dễ dàng hạ gục J-20, đồng thời hạ gục 2 hạm đội tàu hàng không mẫu hạm, qua đó làm dấy lên mối quan tâm của dư luận Trung Quốc về sức mạnh thật sự của chiếc máy bay này.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại