Điểm mặt những chiến cơ mới nhất của Không quân Nga

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Su-34, Su-30SM, Mi-28N…là những máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công hiện đại mà Không quân Nga nhận được trong 7 tháng đầu năm nay.

Vào ngày 06/5/2013, chiếc Su-34 đầu tiên mang số hiệu 34 đã được người ta nhìn thấy ở Akhtubinsk. Sau đó, theo các thông cáo báo chí và những hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng quân sự của Nga, 3 chiếc Su-34 mới mang số hiệu 28, 29 và 30 cũng đã được nhìn thấy ở đây.

	Su-34 mang số hiệu 30 màu đỏ.

Su-34 mang số hiệu 30 màu đỏ.

Chúng đã được chuyển đến Voronezh vào ngày 09/7/2013. Được biết, NAPO trong năm nay đã hoàn tất việc đảm bảo công nghệ cho hợp đồng sản xuất 32 máy bay Su-34 trong tháng 12 năm 2012 (21 đã được chuyển giao). Hợp đồng thứ hai cung cấp 92 máy bay này đã được ký kết vào ngày 01/03/2012.

Điểm mặt những chiến cơ khủng mà Nga nhận trong 7 tháng đầu năm
 
	Không quân Nga dự kiến trang bị một số lượng lớn các máy bay tiêm ném bom Su-34.

Không quân Nga dự kiến trang bị một số lượng lớn các máy bay tiêm ném bom Su-34.

	Su-30SM mang số hiệu 54.

Su-30SM mang số hiệu 54.

Trong năm 2013, chiếc Su-30SM đầu tiên mang số hiệu 54 và cũng là chiếc máy bay duy nhất thuộc loại tiêm kích hiện đại này được giao hàng. Nó được nhìn thấy lần đầu tiên vào ngày 06/5/2013 ở Akhtubinsk. Hợp đồng đầu tiên cung cấp 30 chiếc Su-34 đã được ký kết vào ngày 23/3/2012 và hợp đồng thứ hai cung cấp thêm 30 chiếc được ký kết vào ngày 19/12/2012.

	Yak-130.

Yak-130 số hiệu 46.

Hai lô máy bay Yak-130 (mỗi lô 3 chiếc) đã được chuyển đến trung tâm huấn luyện Boris trong năm nay. Lô đầu tiên gồm các máy bay mang số hiệu 46, 47 và 48 được chuyển đến ngày 19 tháng 6 năm 2013, lô thứ hai (gồm các máy bay số hiệu 50, 53 và một chiếc chưa rõ số hiệu) đã được chuyển đến trong tháng 7. Các huấn luyện – chiến đấu cơ này trong hợp đồng cung cấp 55 máy bay Yak-130 cho Không quân Nga được ký kết vào ngày 08/12/2011 (21 chiếc đã được chuyển giao).

	Vận tải cơ An-140.

Vận tải cơ An-140.

Chiếc An-140-100 13A007 cho Không quân Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/2/2013, và chuyển giao cho khách hàng vào ngày 05/4/2013. Các máy bay vận tải này nằm trong hợp cung cấp 9 chiếc An-140 được ký kết trong năm 2011 (2 chiếc đã bàn giao). Hợp đồng mới nhất cung cấp 3 máy bay vận tải An-140 được ký kết trong tháng 3/2013.

Điểm mặt những chiến cơ khủng mà Nga nhận trong 7 tháng đầu năm
 
	Su-25SM3 số hiệu 07 đỏ.

Su-25SM3 số hiệu 07 đỏ.

Tám chiếc Su-25SM3 mới mang số hiệu 01, 07, 08, 10 và số còn lại chưa rõ số hiệu đã được nhìn thấy vào ngày 25/02/2013 tại căn cứ Không quân Primorsko. Hai chiếc Su-25SM3 cũng đã được chuyển giao cho quân khu Nam.

Điểm mặt những chiến cơ khủng mà Nga nhận trong 7 tháng đầu năm
 
Điểm mặt những chiến cơ khủng mà Nga nhận trong 7 tháng đầu năm
 
	Trực thăng tấn công Thợ săn đêm Mi-28N.

Trực thăng tấn công Thợ săn đêm Mi-28N.

Hai chiếc trực thăng tấn công Mi-28N đã được chuyển giao cho quân khu Tây vào ngày 26/3/2013 (mang số hiệu 01 và 02 trắng). Ngoài ra, 6 chiếc Mi-28N mang số hiệu 210-215 xanh cho các phi đội mới cũng đã thực hiện các chiến bay tại sân bay của nhà máy ở Rostov. Vào cuối tháng 2/2011, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo, trong năm 2011 nước này sẽ có được khoảng 100 máy bay trực thăng mới, gồm Mi-28N và Ka-52 Alligator. Bộ Quốc phòng nước này đã lên kế hoạch mua từ 45 đến 67 trực thăng tấn công Mi-28N và trang bị cho các lực lượng đến năm 2015.

Điểm mặt những chiến cơ khủng mà Nga nhận trong 7 tháng đầu năm
 
	Trực thăng tấn công Cá sấu Ka-52.

Trực thăng tấn công Cá sấu Ka-52.

Trong năm nay, các máy bay trực thăng tấn công Ka-52 được xây dựng và năm 2012 và 2013 mang số hiệu 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56 đã được Rostvertol lắp ráp tại Korenovsk, nơi biên chế phi đội gồm 12 chiếc trực thăng loại này. Các trực thăng Ka-52 khác mang số hiệu 01, 02, 21, 22, 23, 24, 38 đã được bàn giao cho căn cứ Không quân Chernigovka.

	Trực thăng vận tải Mi-8AMTSh.

Trực thăng vận tải Mi-8AMTSh.

Trong tháng 01-02/2013, 8 chiếc trực thăng Mi-8AMTSh mang số hiệu 41, 48, 49, 53, 56, 58, 61, 92 đã được chuyển giao cho căn cứ Không quân Chernigovka. Trong khi đó, hai chiếc Mi-8MTV5 mang só hiệu 84 và 85 vàng đã được bàn giao cho căn cứ Không quân Tver trong tháng 02/2013.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại