"Dị nhân" Iraq tự chế trực thăng để bảo vệ biên giới

phandoanphuc1983@gmail.com |

Đây là chiếc máy bay trực thăng tự chế đầu tiên tại Iraq, việc nó có thể cất cánh được hay không, vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.

Tờ Daily Mail ngày 2/12 đưa tin, gần đây một người đàn ông Iraq đã tự bỏ tiền và mày mò chế tạo một chiếc trực thăng để "bảo vệ an ninh vùng biên giới" Iraq. 
"Dị nhân" Iraq tự chế trực thăng để bảo vệ biên giới 1
"Dị nhân Iraq" bên chiếc trực thăng tự chế để "bảo vệ biên giới"
Người đàn ông này tên là Hatim Kadim Salman, 59 tuổi, tự mày mò chế tạo trực thăng tại tỉnh Muqdadiyah cách Baghdad 90 km về phía bắc, ông đặt tên cho chiếc trực thăng của mình là Diyala 1.
Hiện tại, Salman đã bỏ ra 30 triệu dinar (khoảng 25,5 ngàn USD) để chế tạo chiếc máy bay này. Hiển nhiên chiếc Diyala 1 có giá thành chế tạo "mềm" hơn rất nhiều so với chiếc Apache của Anh, Mỹ, nó có giá 20 triệu USD.
"Dị nhân" Iraq tự chế trực thăng để bảo vệ biên giới 2
Có lẽ người đàn ông này quá thần tượng chiếc Apache nên muốn tự tay đóng một chiếc?
Chiếc trực thăng Diyala có cấu tạo 2 cánh quạt thay vì 4 cánh như Apache, trong khi Apache được trang bị đủ thứ vũ khí hiện đại thì trên chiếc Diyala, một khẩu súng cũng không có.
Đây là chiếc máy bay trực thăng tự chế đầu tiên tại Iraq, việc nó có thể cất cánh được hay không, vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại