Dàn vũ khí 'khủng' hội tụ tại Triển lãm Hải quân quốc tế 2013

Bảo An |

(Soha.vn) - Một loạt các loại vũ khí và thiết bị quốc phòng tối tân đã được thiệu tại Triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 6 (IMDS-2013), diễn ra tại Saint-Peterburg của Nga từ ngày 3/7 đến 7/7.

Tổ hợp tên lửa bờ Bal-E của Nga được thiết kế để bảo vệ bờ biển, hải cảng, tấn công tiêu diệt chiến hạm mặt nước, tàu vận tải đổ bộ đối phương xâm phạm.
Tổ hợp tên lửa bờ Bal-E của Nga được thiết kế để bảo vệ bờ biển, hải cảng, tấn công tiêu diệt chiến hạm mặt nước, tàu vận tải đổ bộ đối phương xâm phạm.
Tổ hợp Bal-E sử dụng tên lửa hành trình Kh-35. Tên lửa có thể ngoặt 90 độ và bao quát bờ biển dài 350 km.
Tổ hợp Bal-E sử dụng tên lửa hành trình Kh-35. Tên lửa có thể ngoặt 90 độ và bao quát bờ biển dài 350 km.
Một tổ hợp tên lửa Bal-E gồm: 2 xe chỉ huy, điều khiển, liên lạc; 4 xe mang bệ giá phóng với 8 ống phóng tên lửa Kh-35E có tầm bắn 120km; 4 xe chở đạn dự trữ.
Một tổ hợp tên lửa Bal-E gồm: 2 xe chỉ huy, điều khiển, liên lạc; 4 xe mang bệ giá phóng với 8 ống phóng tên lửa Kh-35E có tầm bắn 120km; 4 xe chở đạn dự trữ.
Xe điều khiển của tổ hợp Bal-E.
Xe điều khiển của tổ hợp Bal-E.
Xe chở bệ phóng tên lửa.
Xe chở bệ phóng tên lửa.
Club-K, do công ty Morinformsystem-Agat JSC thiết kế, là loại hệ thống tên lửa di động có tính năng cơ động đặc biệt và khả năng ngụy trang độc đáo.
Club-K, do công ty Morinformsystem-Agat JSC thiết kế, là loại hệ thống tên lửa di động có tính năng cơ động đặc biệt và khả năng ngụy trang độc đáo.
Club-K có thể tiêu diệt tàu mặt nước, hạ gục các mục tiêu gần bờ và sâu trong lục địa. Điều này sẽ giúp công tác bảo vệ biển đảo của các quốc gia được tốt hơn.
Club-K có thể tiêu diệt tàu mặt nước, hạ gục các mục tiêu gần bờ và sâu trong lục địa. Điều này sẽ giúp công tác bảo vệ biển đảo của các quốc gia được tốt hơn.
Phòng điều khiển của hệ thống tên lửa ngụy trang Club-K.
Phòng điều khiển của hệ thống tên lửa ngụy trang Club-K.
Kamov Ka- 31 là loại máy bay trực thăng cảnh báo sớm đường không tối tân của Nga.
Kamov Ka- 31 là loại máy bay trực thăng cảnh báo sớm đường không tối tân của Nga.
Ka-31 là lựa chọn hàng đầu cho việc phát hiện tầm xa các mục tiêu trên không ở các độ cao thấp so với mặt biển và các tàu nổi, theo dõi chúng và tự động chuyển các dữ liệu theo dõi về các trung tâm chỉ huy.
Ka-31 là lựa chọn hàng đầu cho việc phát hiện tầm xa các mục tiêu trên không ở các độ cao thấp so với mặt biển và các tàu nổi, theo dõi chúng và tự động chuyển các dữ liệu theo dõi về các trung tâm chỉ huy.
Trực thăng tấn công đa năng Kа-52 Alligator có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên không trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.
Trực thăng tấn công đa năng Kа-52 Alligator có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên không trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.
Ka-52 được trang bị 12 tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại R-73, tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.
Ka-52 được trang bị 12 tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại R-73, tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.
Ka-52 đạt tốc độ bay tối đa 350 km/h, trần bay cực đại 5.500 mét và tầm hoạt động 1.160 km.
Ka-52 đạt tốc độ bay tối đa 350 km/h, trần bay cực đại 5.500 mét và tầm hoạt động 1.160 km.
Hệ thống vũ khí của K-52
Hệ thống vũ khí của K-52
Mô hình hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2MKM
Mô hình hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2MKM
Dàn vũ khí
 
Pàu pháo nhỏ Makhachkala của Nga, được đóng theo đề án 21630 Buyan vận dụng công nghệ tàng hình.

Tàu pháo nhỏ Makhachkala của Nga, được đóng theo đề án 21630 Buyan vận dụng công nghệ tàng hình.

Tàu được lắp đặt pháo hạm 100 mm ở phía trước thân tàu.
Tàu được lắp đặt pháo hạm 100 mm ở phía trước thân tàu.
Tàu có trọng lượng rẽ nước 500 tấn và tốc độ đạt 28 hải lý/giờ. Tàu có thể độc lập tác chiến trong 10 ngày và vượt quãng đường hơn 2.770km.
Tàu có trọng lượng rẽ nước 500 tấn và tốc độ đạt 28 hải lý/giờ. Tàu có thể độc lập tác chiến trong 10 ngày và vượt quãng đường hơn 2.770km.
Tàu khu trục HrMs Evertsen (F 805) của Hải quân Hà Lan
Tàu khu trục HrMs Evertsen (F 805) của Hải quân Hà Lan
Tàu được trang bị hệ thống rađa Smart-L tầm xa 400 km.
Tàu được trang bị hệ thống rađa Smart-L tầm xa 400 km.
Dàn vũ khí
 
Tàu nghiên cứu biển Arctowski  của Hải quân Ba Lan.
Tàu nghiên cứu biển Arctowski của Hải quân Ba Lan.
Tàu ngầm lớp Walrus của Hải quân Hà Lan.
Tàu ngầm lớp Walrus của Hải quân Hà Lan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại