Đại tướng Hoa Kỳ: Tôi mong đợi tới Việt Nam từ rất lâu

"Chuyến đi tới VN này sẽ mãi là điểm sáng trong cuộc đời quân ngũ và trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ của tôi", Đại tướng Martin Dempsey nói.

Sáng nay (14/8), tại trụ sở Bộ Quốc phòng, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, diễn ra lễ đón chính thức Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

“Đây là chuyến đi mà tôi mong đợi từ rất lâu. Chuyến thăm Hoa Kỳ của ngài Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vào năm trước (6/2013) và chuyến đi của tôi tới Việt Nam lần này sẽ mãi là điểm sáng trong cuộc đời quân ngũ và trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ của tôi. Mặc dù có nhiều nhiệm vụ cũng như kế hoạch công tác khác nhưng tôi đã nói với các cộng sự và những người dưới quyền mình rằng chuyến đi tới Việt Nam nhất thiết phải diễn ra, bởi tầm quan trọng của Việt Nam. Ngay cả Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng rất quan tâm tới sự kiện này”, Đại tướng Martin Dempsey nói.

Sau lễ đón, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Martin Dempsey cùng đoàn đại biểu cấp cao quân đội hai nước đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm. Đánh giá quan hệ quốc phòng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên trong đó có trao đổi đoàn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo quân y.

Hai bên cũng thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện theo Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn, tìm kiếm cứu nạn, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, đào tạo…

Dự kiến chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Trong dịp này, đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ thăm thành phố Đà Nẵng và Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin và một số đơn vị trên địa bàn; thăm quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh về lễ đón trang trọng Đại tướng Đại tướng Martin Dempsey cùng đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ và cuộc hội đàm:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại