Cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013 chính thức khai cuộc

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Ngày 11/2, cuộc tập trận đa quốc gia thường niên có tên Hổ mang vàng 2013 đã chính thức bắt đầu tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 13.000 binh sĩ Mỹ, nước chủ nhà Thái Lan và một số quốc gia châu Á khác như Singapore, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Dự kiến cuộc tập trận “Hổ mang vàng” sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm thuộc khu vực miền Bắc và miền Đông Thái Lan từ ngày 11/2 – 21/2.

Hình ảnh cuộc tập trận Hổ mang vàng năm 2012.

Các hạng mục diễn tập bao gồm huấn luyện chiến đấu và ứng phó với thảm họa, đặc biệt là diễn tập đổ bộ đất liền, chiến đấu trong rừng rậm, sơ tán người dân và ứng phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học và vũ khí hạt nhân.

Nội dung diễn tập được thiết kế nhằm củng cố khả năng tương tác giữa lực lượng quân đội của các nước tham gia, đồng thời tăng cường tính cơ động và nâng cao khả năng tác chiến.

Hệ thống vũ khí đa dạng sẽ được sử dụng trong suốt 11 ngày diễn tập, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng tấn công, tàu tấn công đổ bộ và nhiều loại vũ khí khác.

Sĩ quan quân đội từ nhiều quốc gia, gồm Trung Quốc, Brunei, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Lào và Nga sẽ giữ vai trò quan sát viên.

Hổ mang vàng là cuộc tập trận đa phương hàng năm giữa Mỹ và Thái Lan. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất và lâu đời nhất của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Năm 2012 cuộc tập trận Hổ mang vàng được tổ chức vào tháng Hai với sự tham gia của khoảng 10.000 lính Mỹ và 3.400 binh lính Thái Lan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại