Cuộc tập trận hải quân lịch sử của Iran - Trung Quốc

Hai tàu chiến Trung Quốc vừa cập quân cảng Bandar Abbar của Iran ngày 21/9, chuẩn bị thực hiện một cuộc tập trận chung 4 ngày tại Vịnh Persian.

Tân Hoa Xã đưa tin hai chiến hạm - gồm khu trục hạm Changchun mang tên lửa điều khiển - ghé thăm một cảng Iran để “thăm hữu nghị”, trong lúc hai tàu này tham gia tuần tra bảo vệ các tàu hàng hóa và chống hải tặc trong Vịnh Aden và ngoài khơi Somalia. Đây là lần đầu tiên một tàu chiến Trung Quốc (TQ) cập cảng một nước cộng hòa Hồi giáo trong vùng Vịnh tính từ Bahrain, nơi hạm đội 5 của hải quân Mỹ có căn cứ...

Cuộc tập trận chung bắt đầu từ ngày 22/9, tập trung vào công tác cứu hộ.

Đô đốc Amir Hossein Azad của hải quân Iran nói với hãng tin bán chính thức FARS, rằng mục tiêu cuộc tập trận nhằm chú trọng công tác bảo đảm an toàn hàng hải và chống hải tặc, còn nhằm giúp Iran sẵn sàng xử lý kỹ thuật khi tham gia các chiến dịch cứu hộ, giải quyết các sự cố đối đầu trên biển.

Hải quân Iran đã tăng cường sự hiện diện quốc tế trong vài năm qua, nhất là giúp tàu hàng chống hải tặc tấn công trong Vịnh Aden.

Các tàu chiến Iran cũng từng cập cảng Zhangjiagang (TQ) sau hành trình 40 ngày vượt 13.000 km để truyền thông điệp yêu chuộng hòa bình và hữu nghị tới các nước Đông Á.

Lúc đó, chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari của hải quân Iran nói sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cùng biển Hoa Đông là để tuần tra eo biển Malacca chiến lược ở Đông Nam Á, vượt Equator trước khi cập cảng TQ. Ông nói có 370 chiến hạm nổi và tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ tuần tra - bảo vệ này.

Chuyến thăm Iran của chiến hạm TQ diễn ra vài ngày sau khi hạm đội 21 của Iran ngăn chặn 8 tàu cao tốc hải tặc sử dụng súng hạng nhẹ và vũ khí bán nặng tấn công tàu chở hàng Xin Lian Yun Gang của TQ ở Vịnh Aden, theo FARS. Tàu này lúc đó đang trên đường đi từ Singapore sang Saudi Aarabia và sau khi thoát khỏi hải tặc, nó đã tiếp tục hành trình.

Hạm đội 31 gồm khu trục hạm Bayandor và tàu hậu cần Bandar Abbas. Theo thống kê của FARS, tàu hải quân Iran đã hộ tống 670 tàu thuyền quân sự lẫn tàu chở hàng kể từ sau khi vụ tấn công kể trên xảy ra.

Hồi năm 2008, đã xảy ra một vụ tấn công do hải tặc Somalia tiến hành nhằm vào một tàu chở hàng của Iran ngoài khơi Yemen.

Theo các nghị của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, các nước đều có thể đưa tàu chiến vào Vịnh Aden và hải phận Somalia để chống hải tặc sau khi đã báo chính phủ Somalia.

Vịnh Aden nối Ấn Độ Dương với kênh đào Suez và Địa Trung Hải, là một hành lang năng lượng quan trọng, vì dầu thô vùng Vịnh Persian dược vận chuyển đến phương Tây qua kênh đào Suez.

Chuyến thăm cảng Bandar Abbas là một ví dụ về mối quan hệ ngày càng tăng giữa Iran và TQ. Phó đô đốc Huang Xinjian nói chuyến thăm nhằm đào sâu sự hiểu biết song phương, tăng cường trao đổi giữa hải quân hai nước.

TQ hiện là nước chủ yếu mua dầu thô của Iran, và Iran sử dụng nguồn thu này để mua hàng hóa TQ, vốn là đối tác thương mại lớn nhất của họ, dự kiến sẽ đạt 45 tỷ USD trong năm nay, dù Iran đang bị cấm vận tài chính do chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

TQ thuộc nhóm nước P5+1 (Mỹ, Nga, TQ, Pháp, Anh và Đức) để thương lượng với Iran, với hy vọng kết thúc hơn 10 năm khủng hoảng về chương trình hạt nhân này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại