[Clip] Hệ thống phòng thủ tên lửa Israel hạ 15 rocket cùng lúc

Iron Dome, hệ thống tên lửa phòng không nổi tiếng của Israel đã diệt cùng lúc 15 rocket nã vào khu vực dân cư.

Iron Dome (còn được gọi là Vòm Sắt) là hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên và duy nhất trên thế giới được phát triển để đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn. Hệ thống phòng thủ tên lửa này được thử nghiệm trong chiến đấu lần đầu tiên vào tháng 4/2011, khi quân đội Israel bắn hạ một tên lửa nhằm vào thành phố Beersheba, miền nam Israel.

Hệ thống Iron Dome do công ty chế tạo vũ khí Rafael, phối hợp với các đối tác Elta, mPrest và Cục Phát triển vũ khí và hạ tầng công nghệ của Israel nghiên cứu và chế tạo. Chi phí dành cho mỗi khẩu đội Iron Dome ước tính khoảng 50 triệu USD.

Với khả năng bao quát vùng lãnh thổ rộng tới 150 km2, mỗi khẩu đội Iron Dome được trang bị bao gồm một trạm radar đa nhiệm (phát hiện, theo dõi và dẫn bắn), trung tâm chỉ huy hỏa lực và 3 bệ phóng với 20 đạn tên lửa đánh chặn Tamir cho mỗi bệ.

Điểm đặc biệt của Iron Dome nằm ở việc tổ hợp vũ khí này cho phép tính toán nhanh quỹ đạo bay của các quả rocket tấn công và chỉ đánh chặn những quả mà theo tính toán đạn đạo sẽ rơi xuống các khu dân cư hay các mục tiêu được bảo vệ.

Iron Dome được cho là đã giúp giảm bớt con số thương vong dân thường tại Israel.

Theo thông báo của Bộ Tổng tư lệnh quân đội Israel vào ngày 9/7/2014, hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật Iron Dome đạt hiệu quả đánh chặn gần 90% mục tiêu, cải thiện đáng kể so với chiến dịch so với chiến dịch "Bức tường phòng thủ" hồi tháng 11/2012 (tỷ lệ đánh chặn chỉ đạt gần 84%).

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dù tên lửa của đối phương bị đánh chặn, nhưng những phần còn lại của tên lửa khi rơi xuống đất phát nổ vẫn gây nguy hiểm.

Hệ thống Iron Dome đánh chặn rocket của Hamas bắn vào đất Israel

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại