Chuyên gia Pháp: Tàu Mistral sớm muộn gì cũng được giao cho Nga

"Theo như tôi hiểu, quan điểm của Pháp nói chung không thay đổi: các tàu sẽ được bàn giao" - ông Kalika nói.

Chia sẻ với hãng tin Interfax (Nga), ông Arnaud Kalika, chuyên gia Pháp trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật cho rằng tuyên bố của Tổng thống Pháp Francois Hollande về các điều kiện giao 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga không nên được xem như một sự từ chối hợp đồng mà mới là lời cảnh báo.

"Tuyên bố của ông Hollande có thể được nhận định là vô cùng thận trọng. Một tuyên bố dưới dạng cảnh báo. Đồng thời, theo như tôi hiểu, quan điểm của Pháp nói chung không thay đổi: các tàu sẽ được bàn giao," - ông Kalika nói.

Theo ông Kalika: "hành động ngoại giao này là kết quả của áp lực chính trị từ Liên minh châu Âu, NATO và đặc biệt từ phía Đức".

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết, công việc đào tạo thủy thủ đoàn Nga cho Mistral đã được hoàn thành tại Brittany.

Hôm thứ Tư (3/9), ông Hollande tuyên bố "chưa thấy đủ các điều kiện" để thực hiện cung cấp tàu đổ bộ trực thăng Vladivostok.

Hãng Rosoboronexport và công ty DCNS của Pháp đã ký hợp đồng đóng hai tàu đổ bộ lớp Mistral hồi tháng Sáu năm 2011. Tàu Vladivostok được dự kiến bàn giao vào mùa thu năm nay, tàu Sevastopol - vào năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại