Chuyên gia Mỹ đau đầu với tên lửa Club-K của Nga

Hệ thống tên lửa đặt trong container mới của Nga, được biết đến với tên gọi Club-K đang gây ra mối quan tâm lớn đối với các chuyên gia quân sự Mỹ bởi nó rất khó bị phát hiện.

	Hệ thống Club-K tại triển lãm MAKS năm 2011

Hệ thống Club-K tại triển lãm MAKS năm 2011

Theo kênh truyền hình Russia Today, các chuyên gia Bộ Quốc phòng Mỹ đang tỏ ra e ngại trước hệ thống tên lửa đặt trong container Club-K được cho là có thể thay đổi cán cân quân sự trên thế giới.

Hệ thống Club-K, sử dụng 4 ống phóng cho các tên lửa đạn đạo bờ - đối - hải và hải - đối - hải, và được đặt trong các container có chiều dài 12m - không khác gì một container chở hàng chuyên dụng hiện nay. Hơn thế, nó còn được vận chuyển bằng rất nhiều hình như như xe tải, tàu hỏa và tàu đổ bộ nhỏ đến địa điểm tác chiến, gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương trong việc phát hiện và ngăn chặn.

"Hệ thống tên lửa Club-K được ngụy trang rất khó nhận dạng do được được trọng các container hàng hóa", kênh truyền hình Russia Today nói.

Tờ Politikus tiết lộ rằng, các container cơ động này có thể được đặt trên tàu hàng, tàu đổ bộ nhỏ, trên xe tải và cả đường sắt.

Nhờ khả năng ngụy trang tuyệt vời này, hệ thống Club-K sẽ buộc các hệ thống tên lửa của đối phương phải tăng cường tình báo trước khi lên một kế hoạch tấn công, Politikus nói thêm.

Hệ thống tên lửa Club-K có thể bí mật di chuyển vào vị trí tác chiến và thực hiện một cuộc tiến công ở cự li xa tới 300km làm đối phương gần như không thể chống đỡ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại