Chiến đấu cơ Mỹ đua tốc độ với tên lửa

Quyết Thắng |

(Soha.vn) - Cuộc đua hấp dẫn giữa máy bay và tên lửa

Trong một cuộc thử nghiệm lô tên lửa dành cho Na Uy, Mỹ đã dùng chiến đấu cơ phản lực bám theo tên lửa nhằm ghi hình lại khoản khắc ấn tượng trên quỹ đạo của tên lửa. Loại tên lửa được thử nghiệm là tên lửa hành trình chống hạm có khả năng tàng hình. Đây là phiên bản mới nhất và lớn nhất của hãng Kongsberg. Tên lửa đã bay qua mặt biển Thái Bình Dương trước khi tấn công vào một mục tiêu ở phía bên kia của hòn đảo.

Cuộc thử nghiệm đã diễn ra tại điểm Mugu, California trong tháng 6/2011. Theo Konsgberg, các tên lửa hành trình này chỉ có 1,5 giây để phát hiện và lựa chọn tàu mục tiêu trước khi tấn công.

Chiến đấu cơ Mỹ đua tốc độ với tên lửa
 

Tên lửa nặng khoảng 400 kg và tầm bắn 100 hải lý, có thể bay dọc theo bờ biển và đại dương. Sử dụng GPS, hệ thống dẫn đường quán tính và men theo địa hình để duy trì quỹ đạo. Sử dụng đầu đạn nổ/phân mảnh khối lượng 125 kg. Đầu tự dẫn tên lửa có thể bám mục tiêu thông qua ảnh hồng ngoại.

Đây là một tên lửa hành trìnhchống hạm tầm xa thế hệ 5, có khả năng bay trên đất liền để lợi dụng địa hình và lướt trên mặt biển nhằm tránh sự phát hiện của radar đối phương.

Tên lửa này được phát triển nhằm mục đích là vũ khí tấn công cho máy bay Lockheed Martin F-35 Lightning II. Hải quân Hoàng gia Na Uy đã chọn loại tên lửa này để trang bị cho tàu khu trục lớp Fridtjof Nansen và tàu tuần tra lớp Skjold, ngoài ra Hải quân Ba Lan cũng được trang bị loại tên lửa này.

Hiện nay tên lửa này có các loại biến thể sau:

Chim cánh cụt cho Máy bay trực thăng

NSM cho tàu và bệ phóng tự hành

JSM (tên lửa Joint Strike ) cho F -35

 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại