Chiến đấu cơ mang nhiều vũ khí nhất Đông Nam Á

Vượt trên cả Su-27SK, Su-30MK hay F/A-18D, tiêm kích F-15SG của Singapore có khả năng mang tới 10,4 tấn vũ khí.

Khu vực Đông Nam Á tập trung nhiều chiến đấu cơ hiện đại hàng đầu thế giới như: Su-27/30 (Việt Nam, Indonesia, Malaysia); JAS-39 Gripen (Thái Lan); F-16C/D, F-15SG (Singapore); F/A-18D (Malaysia). Nếu so sánh sức mạnh nói chung thì thật khó đánh giá loại tiêm kích nào mạnh hơn. Nhưng nếu xét riêng về tải trọng vũ khí thì F-15SG được coi là chiến đấu cơ mang nhiều vũ khí nhất, vượt trên tất cả.
Hiện nay Singapore là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu tiêm kích đa năng hạng nặng F-15SG do Tập đoàn Boeing (Mỹ) sản xuất.
F-15SG là biến thể cải tiến được phát triển từ F-15E, nó được thiết kế thực hiện nhiệm vụ tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên mắt đất, trên biển với tầm bay xa, vũ khí mang theo rất nhiều.
F-15SG được thiết kế để có khả năng mang tới 10,4 tấn vũ khí (tên lửa không đối không, không đối đất, bom) trên các giá treo cánh và thân. Trong khi các loại Su-27/30 chỉ có thể mang chừng 8 tấn vũ khí, F-16 mang 7,7 tấn, F/A-18D mang 6,2 tấn.
Danh sách các loại tên lửa, bom mà F-15SG có khả năng mang “siêu dài” lên tới hàng chục loại. Tuy nhiên, Không quân Singapore chỉ trang bị một số loại chính. Đầu tiên là tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder (trong ảnh) lắp đầu tự dẫn hồng ngoại.
Tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C lắp đầu tự dẫn radar chủ động, tầm bắn tới 105km. Ảnh minh họa
Bom liệng AGM-154 JSOW có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm 22km (nếu phóng ở độ cao thấp) hoặc 130km (nếu phóng ở trần bay cao). Bom sử dụng công nghệ dẫn đường vệ tinh GPS cho phép đạt độ chính xác cao. Ảnh minh họa
Bom thông minh GBU-38 JDAM sử dụng công nghệ dẫn đường GPS cho phép đạt độ chính xác cao. Ngoài ra, F-15SG cũng có thể mang bom không điều khiển Mk 82/84. Ảnh minh họa
F-15SG có thể bắn được tên lửa hành trình chống tàu AGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km). Ảnh minh họa
F-15SG trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động AN/APG-63(V)3 cung cấp thông tin mục tiêu ở trên không và trên mặt đất. Nó có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và dẫn tên lửa tấn công đồng thời vài mục tiêu trên không.
F-15SG thiết kế buồng lái 2 chỗ ngồi (phi công và phi công điều khiển vũ khí).
F-15SG trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F110-GE-129 cho phép đạt tốc độ tối đa gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh, bán kính chiến đấu hơn 1.200km, trần bay hơn 18.000m.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại