Cận cảnh tiêm kích Su-35S Không quân Nga vừa tiếp nhận

Ly Vy |

(Soha.vn) - Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, hôm qua (12/2), Không quân Nga vừa tiếp nhận thêm 12 máy bay chiến đấu Su-35S mới.

Dự kiến, 12 chiếc Su-35S này sẽ được biên chế cho Trung đoàn không quân tiêm kích 23 đóng ở khu vực Khabarovsk.

Trong buổi lễ tiếp nhận số máy bay trên, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu rằng máy bay chiến đấu Su-35S vượt trội hoàn toàn so với những chiếc máy bay cùng loại của nước ngoài và rằng đây sẽ là nền tảng để phát triển lên các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5.

Su-35 được sản xuất bởi công ty hàng không nổi tiếng Sukhoi của Nga. Su-35 được xếp vào dòng máy bay chiến đấu thế hệ 4+ với khả năng đạt vận tốc bay tối đa tới 2.500km/giờ, tầm hoạt động đạt 3.400km. Vũ khí của Su-35 là một pháo hàng không 30mm và 12 móc treo vũ khí dưới thân, cánh. Su-35 được thiết kế để thực hiện tất cả các nhiệm vụ không - đối - không, không - đối - đất/biển.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bộ trưởng quốc phòng Nga, Sergei Shoigu phát biểu tại buổi lễ bàn giao.
Chủ tịch tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC), Mikhail Pogosyan trao tặng mô hình Su-35S cho ông Shoigu.
Đội danh dự của Không quân Nga tại buổi lễ
Bộ trưởng quốc phòng Nga cũng trực tiếp ngồi vào buồng lái của một chiếc Su-35S.
Lễ "vẩy nước thánh" lên Su-35.
Bên trong buồng lái của Su-35S, các thiết bị hiển thị analog đã được thay thế bằng 2 màn hình LCD lớn hiển thị đa năng, buồng lái của Su-35S được đánh giá là hiện đại ngang ngửa với buồng lái của máy bay thế hệ thứ 5.
Một số hình ảnh khác

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại