Cận cảnh thế trận vũ khí vây chặt Syria

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Bốn tàu khu trục Mỹ tại Địa Trung Hải đã nhận được lệnh sẵn sàng tấn công Syria. Trong khi đó, Nga cũng đang có gần 20 tàu chiến và máy bay trên vùng biển này.

Sau khi trì hoãn đưa tàu khu trục USS Mahan trở về Mỹ. Tổng cộng, tại Địa Trung Hải, Mỹ đang có bốn khu trục hạm là USS Gravely, Barry, Mahan và Ramage đều thuộc lớp Arleigh Burke. (Trong ảnh: Tàu khu trục USS Bary)
Sau khi trì hoãn đưa tàu khu trục USS Mahan trở về Mỹ. Tổng cộng, tại Địa Trung Hải, Mỹ đang có bốn khu trục hạm là USS Gravely, Barry, Mahan và Ramage đều thuộc lớp Arleigh Burke. (Trong ảnh: Tàu khu trục USS Bary)
Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke dài 154 m, có lượng choán nước gần 7.000 tấn. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h và tầm hoạt động 8.100 km (Trong ảnh: Tàu khu trục USS Gravely)
Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke dài 154 m, có lượng choán nước gần 7.000 tấn. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h và tầm hoạt động 8.100 km (Trong ảnh: Tàu khu trục USS Gravely)
	Arleigh Burke là lớp khu trục hạm đầu tiên được Mỹ trang bị hệ thống tác chiến phòng thủ tên lửa Aegis với các thiết bị dò tìm, định vị hiện đại. (Trong ảnh: Tàu khu trục USS Mahan)

Arleigh Burke là lớp khu trục hạm đầu tiên được Mỹ trang bị hệ thống tác chiến phòng thủ tên lửa Aegis với các thiết bị dò tìm, định vị hiện đại. (Trong ảnh: Tàu khu trục USS Mahan)

Về trang bị vũ khí, tàu lớp Arleigh Burke có hai hệ thống phóng đứng tên lửa. Hệ thống thứ nhất ở phần trước boong tàu với 32 hộp, hệ thống còn lại gồm 64 hộp nằm phía sau gần khu vực đỗ trực thăng. (Trong ảnh: Một sĩ quan đứng gần hệ thống 32 hộp đứng phóng tên lửa ở boong trước tàu Arleigh Burke)
Về trang bị vũ khí, tàu lớp Arleigh Burke có hai hệ thống phóng đứng tên lửa. Hệ thống thứ nhất ở phần trước boong tàu với 32 hộp, hệ thống còn lại gồm 64 hộp nằm phía sau gần khu vực đỗ trực thăng. (Trong ảnh: Một sĩ quan đứng gần hệ thống 32 hộp đứng phóng tên lửa ở boong trước tàu Arleigh Burke)
undefined

Các hệ thống này có thể phóng đi nhiều loại tên lửa khác nhau như: tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa Harpoon chống tàu chiến, tên lửa RIM-66 chống máy bay, hỏa tiễn chống tên lửa, hỏa tiễn chống tàu ngầm… Tàu còn được trang bị ngư lôi và ở phía trước tàu được trang bị một pháo cỡ nòng 127 mm.

Ngoài ra, chiến hạm lớp Arleigh Burke còn mang theo một hoặc hai hệ thống pháo cận chiến Phalanx CIWS và hai pháo cỡ nòng 20 mm. Loại chiến hạm này cũng có thể chở theo trực thăng chiến đấu đa nhiệm Sikorsky SH-60 Seahawk (Bãi đỗ trực thăng trên tàu Arleigh Burke)

Ngoài ra, chiến hạm lớp Arleigh Burke còn mang theo một hoặc hai hệ thống pháo cận chiến Phalanx CIWS và hai pháo cỡ nòng 20 mm. Loại chiến hạm này cũng có thể chở theo trực thăng chiến đấu đa nhiệm Sikorsky SH-60 Seahawk (Trong ảnh: Bãi đỗ trực thăng trên tàu Arleigh Burke)

Trong khi đó, tàu sân bay USS Harry S Truman của Mỹ đã rời Địa Trung Hải vào cuối tuần trước và đi qua Kênh đào Suez vào Biển Đỏ.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Harry S Truman của Mỹ đã rời Địa Trung Hải vào cuối tuần trước và đi qua Kênh đào Suez vào Biển Đỏ. Theo các chuyên gia quốc phòng, tàu này vẫn có thể tấn công Syria từ phía Nam Suez.

USS Harry S Truman là tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ, có lượng choán nước chuẩn 73.973 tấn, tối đa là 105.500 tấn, tốc độ tối đa là 35 hải lý/h. Tàu được trang bị 3 thiết bị phóng tên lửa hạm đối không Sea Sparrow, 4 hệ thống vũ khí cận chiến Phalanx, radar tìm kiếm đối không SPS-49.
USS Harry S Truman là tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ, có lượng choán nước chuẩn 73.973 tấn, tối đa là 105.500 tấn, tốc độ tối đa là 35 hải lý/h. Tàu được trang bị 3 thiết bị phóng tên lửa hạm đối không Sea Sparrow, 4 hệ thống vũ khí cận chiến Phalanx, radar tìm kiếm đối không SPS-49.
Các loại máy bay trang bị trên tàu gồm có Máy bay chiến đấu/tấn công F/A-18 Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, máy bay chống tàu ngầm S-3 Pirate, 4 máy phóng máy bay.
Các loại máy bay trang bị trên tàu gồm có Máy bay chiến đấu/tấn công F/A-18 Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, máy bay chống tàu ngầm S-3 Pirate, 4 máy phóng máy bay.
Ngoài tàu khu trục và tàu sân bay, từ đầu năm nay, Mỹ hiện có nhiều máy bay tiêm kích F-16 tại Jordan và một căn cứ không quân lớn tại Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi có khả năng chứa hàng loạt máy bay phục vụ cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn.

Ngoài tàu khu trục và tàu sân bay, từ đầu năm nay, Mỹ hiện có nhiều máy bay tiêm kích F-16 tại Jordan và một căn cứ không quân lớn tại Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi có khả năng chứa hàng loạt máy bay phục vụ cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn. F-16 có thể mang nhiều loại vũ khí như: một pháo 6 nòng cỡ 20mm (dự trữ đạn 500 viên) trong thân và các loại tên lửa - bom trên các giá treo cánh, thân.

Cùng với Mỹ, tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp đã sẵn sàng hoạt động sau khi hoàn thành tân trang vài tuần trước. Các quan chức cho biết tàu này hiện neo đậu tại cảng Toulon ở Địa Trung Hải.
Cùng với Mỹ, tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp đã sẵn sàng hoạt động sau khi hoàn thành tân trang vài tuần trước. Các quan chức cho biết tàu này hiện neo đậu tại cảng Toulon ở Địa Trung Hải.
Tàu sân bay Charles de Gaulle (Pháp) được xem là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn thứ 2 thế giới đang hoạt động. Tàu có chiều dài 261m, rộng 64,36m, mớn nước 9,34m, lượng giãn nước toàn tải 42.000 tấn.
Tàu sân bay Charles de Gaulle (Pháp) được xem là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn thứ 2 thế giới đang hoạt động. Tàu có chiều dài 261m, rộng 64,36m, mớn nước 9,34m, lượng giãn nước toàn tải 42.000 tấn.
Tàu sân bay Charles de Gaulle có khả năng chở 40 máy bay gồm: chiến đấu cơ Dassault Rafale M và Super Etendard; 3 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye và trực thăng AS 565 Panther hoặc NH 90. (Trong ảnh là khoang chứa máy bay bên trong tàu)
Tàu sân bay Charles de Gaulle có khả năng chở 40 máy bay gồm: chiến đấu cơ Dassault Rafale M và Super Etendard; 3 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye và trực thăng AS 565 Panther hoặc NH 90. (Trong ảnh là khoang chứa máy bay bên trong tàu)
Hệ thống phòng vệ của tàu trang bị: tên lửa đối không Aster-15 (32 quả, tầm bắn 30km, độ cao 12km); tên lửa Mistral (12 quả, tầm bắn 5,3km) và 8 pháo tự động 20mm. Trong ảnh là tên lửa Aster-15 rời bệ phóng trên tàu Charles de Gaulle.
Hệ thống phòng vệ của tàu trang bị: tên lửa đối không Aster-15 (32 quả, tầm bắn 30km, độ cao 12km); tên lửa Mistral (12 quả, tầm bắn 5,3km) và 8 pháo tự động 20mm. Trong ảnh là tên lửa Aster-15 rời bệ phóng trên tàu Charles de Gaulle.
Ngoài ra, Pháp cũng có các máy bay tiêm kích Rafale và Mirage tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), qua đó cũng có khả năng tấn công tới Syria.
Ngoài ra, Pháp cũng có các máy bay tiêm kích Rafale và Mirage tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), qua đó cũng có khả năng tấn công tới Syria.
undefined

Rafale là tiêm kích thế hệ 4+, có thiết kế cánh tam giác. Rafale có tới 14 điểm treo dưới cánh có khả năng mang tổng tải trọng vũ khí đến 9 tấn. Bên trong thân được vũ trang một pháo nòng kép Nexter 30mm với tốc độ bắn 2.500 phát/phút. Ngoài ra , Rafale còn được trang bị nhiều loại tên lửa khác nhau để phục vụ cho các nhiệm vụ đối không, đối đất và tác chiến đối hải.

Tiêm kích đa năng Mirage 2000 dài 14,36m, sải cánh 9,13m, cao 5,2m và có trọng lượng cất cánh tối đa 17 tấn.
Tiêm kích đa năng Mirage 2000 dài 14,36m, sải cánh 9,13m, cao 5,2m và có trọng lượng cất cánh tối đa 17 tấn.
Mirage 2000 được thiết kế với  khẩu pháo 30mm trong thân (cơ số 125 viên/khẩu, tốc độ bắn 1.200-1.800 phát/phút). Trên cánh và thân có 9 giá treo mang tổng cộng 6,3 tấn vũ khí.
Mirage 2000 được thiết kế với khẩu pháo 30mm trong thân (cơ số 125 viên/khẩu, tốc độ bắn 1.200-1.800 phát/phút). Trên cánh và thân có 9 giá treo mang tổng cộng 6,3 tấn vũ khí.
Các loại vũ khí mà Mirage 2000 mang được gồm: tên lửa không đối không tầm ngắn – trung MICA (tầm bắn 80km), đối không tầm ngắn R550 Magic (tầm bắn 15km) và Super 530 (tầm bắn 37km); tên lửa chống tàu AM.39 Exocet (tối đa 2 quả, tầm bắn 50-70km); tên lửa đối đất dẫn đường bằng lade AS-30L (tối đa 2 quả, tầm bắn 11km) và bom không điều khiển Mk.82 (tối đa 9 quả).
Các loại vũ khí mà Mirage 2000 mang được gồm: tên lửa không đối không tầm ngắn – trung MICA (tầm bắn 80km), đối không tầm ngắn R550 Magic (tầm bắn 15km) và Super 530 (tầm bắn 37km); tên lửa chống tàu AM.39 Exocet (tối đa 2 quả, tầm bắn 50-70km); tên lửa đối đất dẫn đường bằng lade AS-30L (tối đa 2 quả, tầm bắn 11km) và bom không điều khiển Mk.82 (tối đa 9 quả).
Do không có tàu sân bay nào sẵn sàng hoạt động, nên nhiều khả năng Anh sẽ phụ thuộc vào các tàu ngầm tấn công lớp Trafalgar và Astute mang tên lửa hàng trình khi London muốn gia nhập một chiến dịch do Mỹ đứng đầu. (Trong ảnh: Tàu ngầm tấn công lớp Astute)
Do không có tàu sân bay nào sẵn sàng hoạt động, nên nhiều khả năng Anh sẽ phụ thuộc vào các tàu ngầm tấn công lớp Trafalgar và Astute mang tên lửa hàng trình khi London muốn gia nhập một chiến dịch do Mỹ đứng đầu. (Trong ảnh: Tàu ngầm tấn công lớp Astute)
Tàu ngầm lớp Astute có trọng tải 7.400 tấn, dài 97m và rộng 11,3m. Về vũ khí, Astute được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể bắn tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa hành trình chống tàu, ngư lôi và thủy lôi. Hai loại vũ khí chính đang được trang bị cho lớp tàu Astute là tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi hạng nặng Spearfish.
Tàu ngầm lớp Astute có trọng tải 7.400 tấn, dài 97m và rộng 11,3m. Về vũ khí, Astute được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể bắn tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa hành trình chống tàu, ngư lôi và thủy lôi. Hai loại vũ khí chính đang được trang bị cho lớp tàu Astute là tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi hạng nặng Spearfish.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar có chiều dài 85,4m, rộng 9,9m, cao 9,5m, lượng giãn nước khi nổi là 4740 tấn, khi lặn là 5280 tấn.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar có chiều dài 85,4m, rộng 9,9m, cao 9,5m, lượng giãn nước khi nổi là 4740 tấn, khi lặn là 5280 tấn.
Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh, bao gồm: 5 ống phóng ngư lôi loại 534mm với 15 quả ngư lôi Mk-24 Mod2, tên lửa chống hạm UGM-84B Harpoon, tên lửa hành trình Tomahawk Block III và một số thủy lôi trong khoang ngầm.
Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh, bao gồm: 5 ống phóng ngư lôi loại 534mm với 15 quả ngư lôi Mk-24 Mod2, tên lửa chống hạm UGM-84B Harpoon, tên lửa hành trình Tomahawk Block III và một số thủy lôi trong khoang ngầm.
Hiện ở khu vực Địa Trung Hải cũng có gần 20 tàu chiến và máy bay Nga, với những động thái điều động thêm tàu chiến của Mỹ, khu vực biển này ngày càng thêm “chật chội” (Trong ảnh: Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải)
Hiện ở khu vực Địa Trung Hải cũng có gần 20 tàu chiến và máy bay Nga, với những động thái điều động thêm tàu chiến của Mỹ, khu vực biển này ngày càng thêm “chật chội” (Trong ảnh: Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải)

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại