Cận cảnh "Thần biển cả" của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ vừa được tập đoàn Boeing bàn giao máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon (Thần biển cả) thứ 7 tại căn cứ Jacksonville. Trước đó, hãng này đã hoàn thành việc chuyển giao 6 chiếc Poseidon trong tháng 1.2013.

Trong 2 năm 2011 và 2012, Mỹ đã ký hợp đồng mua 24 chiếc P-8A Poseidon. Dự tính, Hải quân Mỹ muốn mua khoảng 117 chiếc P-8A Poseidon, dựa trên phiên bản máy bay tuần tra Boeing 737-800, với mục đích thay thế cho dòng P-3C Orion hiện đang có trong biên chế.

Tại sao Hải quân Mỹ lại có tỏ ra ưa thích với P-8A Poseidon? Hãy cùng khám phá "Thần biển cả" này:

Nhiệm vụ chính của Poseidon là săn ngầm và tuần tra hải quân với hệ thống ra-đa và phao thủy âm phối thuộc
Máy bay được trang bị 6 tên lửa SLAM-ER và một số đơn vị ngư lôi hoặc thủy lôi.
Được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt CFM56-7B, P-8A Poseidon có thể đạt vận tốc tối đa 907km/h.
Tầm hoạt động của P-8A Poseidon có thể lên tới 2.200km.
P-8A Poseidon dài 39 m, cao 12 m, sải cánh 35 m và nặng 62 tấn. Trọng lượng cất cánh tối đa là 85 tấn.
P-8A Poseidon được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát điện tử hiện đại.
P-8A Poseidon được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát điện tử hiện đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại