Các cuộc không kích chống IS sẽ không thành công nếu không có hoạt động mặt đất

D.Nhung |

Các cuộc không kích chống lại quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS sẽ không thể thành công nếu không thực hiện các hoạt động mặt đất, Tham mưu trưởng Kremlin cho biết hôm thứ năm 22/10.

Các hoạt động mặt đất chống lại Nhà nước Hồi giáo và quân khủng bố Jabhat al-Nusra ở Syria phải được thực hiện bởi quân đội Syria và lực lượng người Kurd, Tham Mưu Trưởng của văn phòng điều hành Tổng thống Nga Sergei Ivanov cho biết.

Theo ông Ivanov, dù có thả bao nhiêu bom đạn mà không có các hoạt động mặt đất thì các cuộc không kích chống IS sẽ không thể thành công.

“Các hoạt động trên không của Nga ở Syria không phải là chống lại người Hồi giáo Sunni hay ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà đó là chống lại chủ nghĩa khủng bố", ông Ivanov nói.

Moscow hy vọng rằng cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov của Nga và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ là bước tiến trong việc tạo ra một liên minh rộng rãi ở Syria.

Liên minh chống quân khủng bố này nên bao gồm Nga, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Iraq, Mỹ và EU.

Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên quan tâm đến cuộc chiến chống lại IS ở Syria bởi vấn đề không thể chỉ giải quyết đơn phương trên phương diện quân sự, mà cần phải có một giải pháp chính trị, ông Ivanov nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại