Brazil dự định mua 5 tổ hợp tên lửa phòng không của Nga

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Brazil dự định sẽ đàm phán mua 5 hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Bộ Quốc phòng Brazil ngày hôm qua (3/2) thông báo họ dự định sẽ đàm phán mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vào cuối tháng này.

Tên lửa phòng không Pantsir-S1

“Chúng tôi muốn mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 và 2 tổ hợp tên lửa Igla của Nga. Các điều khoản hợp đồng sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của ông Dmitry Medvedev tới Brazil cuối tháng 2”, Tướng Jose Carlos De Nardi, thuộc Bộ Quốc phòng Brazil thông báo.

Tướng Jose Carlos De Nardi cũng cho biết nếu hợp đồng được ký kết, một nhà máy sẽ được xây dựng ở Brazil để phía Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí phòng không.

Tổ hợp tên lửa Igla

Tổ hợp Pantsir-S1, được sản xuất bởi công ty KBP của Nga, là một hệ thống tên tên lửa-pháo phòng không bao gồm một xe di động được trang bị radar và hệ thống cảm ứng quang điện, 2 khẩu pháo 30-mm và 12 tên lửa tầm ngắn 57E6.

Tổ hợp phòng không Pantsir có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 20km bằng tên lửa và 4km khi sử dụng pháo. Hiện tại, phiên bản xuất khẩu Pantsir-S1 đã được phía Nga bán cho Các tiêu vương quốc Ả-rập thống nhất, Syriab và Algeria.

Báo Trung Quốc bật mí dây chuyền sản xuất Global Hawk của Mỹ

Mới đây báo chí Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố những hình ảnh liên quan tới dây chuyền sản xuất UAV Global Hawk hiện đại của Mỹ...

"Lộ" tàu ngầm hiện đại mới 100% của Hạm đội Nam Hải

Lực lượng tàu ngầm già nua của Hạm đội Nam Hải có thể đã được trang bị tàu ngầm hiện đại Type 039 lớp Tống.

Chiến đấu cơ J-20 của TQ đã tiến hành thử nghiệm vũ khí?

Những vết lấm tấm xuất hiện trên thân máy bay J-20 được cho là giống máy bay F-35 Mỹ sau khi thử nghiệm vũ khí trước đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại