Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Tập trận khẩn cấp không phải vì Ukraine

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định đợt kiểm tra bất thường đối với Quân khu phía Tây không liên quan tới những sự kiện bất ổn chính trị đang diễn ra tại Ukraine.

Hôm qua (26/2), Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận khẩn cấp nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trên khắp khu vực phía Tây nước Nga. Cuộc tập trận được yêu cầu trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Phương Tây trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tuy nhiên, tới hôm nay (27/2), hãng tin Itar-tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định đợt kiểm tra bất thường này không liên quan tới cuộc bất ổn chính trị tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc tập trận của quân đội Nga hồi tháng 7/2013
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc tập trận của quân đội Nga hồi tháng 7/2013

Khi được hỏi rằng cuộc kiểm tra tại Quân khu phía Tây của Nga có liên quan thế nào tới những sự kiện đang diễn ra ở Ukraine, ông Shoigu nói: "Nói chung, không liên quan gì cả. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại biên giới của Nga với một số quốc gia khác và Ukraine là một trong số này".

Khoảng 110.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận. "Ngoài ra còn có 90 máy bay, hơn 100 trực thăng, tới 880 xe tăng, hơn 1.200 thiết bị quân sự và 80 tàu thuyền" - ông Shoigu nói.

Mục đích chính của cuộc tập trận là thực hành khả năng tương tác trong nhiều điều kiện môi trường tác chiến khác nhau. Cuộc tập trận sẽ bao gồm các hoạt động đổ bộ bằng trực thăng.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết cuộc tập trận được thực hiện đúng theo thỏa thuận Vienna năm 2011.

Ông Antonov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) về cuộc tập trận bất ngờ tại Quân khu phía Tây và Quân khu Trung tâm.

"Nghĩa vụ quốc tế không yêu cầu chúng tôi thông báo với các bên đối tác về những hoạt động quân sự như vậy" nhưng theo ông Antonov, làm như vậy, Bộ Quốc phòng Nga đã chứng minh được chính sách cởi mở.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đồng thời thông báo tới các nước láng giềng của Nga về cuộc tập trận. "Thông báo bao gồm danh sách các đơn vị tham gia, phạm vi và các nhiệm vụ cụ thể sẽ được tiến hành ở từng giai đoạn của bài tập" - Ông Antonov nói.

Ông nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục những đợt kiểm tra và tập trận bất ngờ như vậy trong tương lai.

"Đợt kiểm tra bất ngờ của chúng tôi không nhằm mục đích chống lại bất cứ nhà nước nào. Đó là cuộc tập trận thường kỳ của Các lực lượng vũ trang Nga và chúng tôi sẽ tiếp tục hình thức luyện tập này trong tương lai" - Ông Antonov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một phần trong các kế hoạch của Nga để cải thiện khả năng tác chiến của các lực lượng vũ trang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại