Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định tên lửa Nga rơi xuống Iran

Hãng AP đưa tin ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận Washington có bằng chứng cho thấy 4 tên lửa hành trình của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Iran chứ không phải Syria, đồng thời cho rằng đó là sự cố.

Những bình luận trên của Bộ trưởng Carter được đưa ra khi ông trả lời họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tại thủ đô London.

Đây là bình luận công khai đầu tiên của một quan chức Mỹ về sự việc này.

Anh là một thành viên trong liên minh quốc tế chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, song London chưa tham gia chiến dịch không kích ở Syria.

Trước đó có tin 4 trong số 26 tên lửa hành trình tầm xa, mà Nga tuyên bố đã đánh trúng các mục tiêu ở Syria, đã rơi xuống Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại