Bộ Quốc phòng Ấn Độ: Vụ mất 5 máy bay là "tin vịt"

Hòa Sơn |

Sau khi truyền thông Ấn Độ đưa tin 5 máy bay nước này 'biến mất' khi được nâng cấp tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định không có chuyên đó.

Thông tin này được tờ Vpk.name dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, theo đó, Ấn Độ đã bác bỏ các nguồn tin của truyền thông nước này, về sự mất tích của 5 vận tải cơ An-32 Ấn Độ được chuyển đến Ukraine để nâng cấp.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra tuyên bố ngày 30/3 rằng: “Việc truyền thông báo cáo về sự biến mất của các máy bay quân sự An-32 Ấn Độ tại Ukraine là vô căn cứ”.

Máy bay An-32 của Không quân Ấn Độ.

Máy bay An-32 của Không quân Ấn Độ.

Trước đó, trang Sputnik dẫn nguồn từ truyền thông Ấn Độ cho biết, 5 trong tổng số 40 chiếc An-32 New Delhi gửi tới Ukraine nâng cấp đã biến mất một cách bí ẩn.

Theo nguồn tin trên, theo thỏa thuận đã ký giữa Ấn Độ và công ty quốc phòng Antonov (Ukraine) năm 2009, Kiev sẽ thực hiện nâng cấp và sửa chữa 104 chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ An-32 cho New Delhi.

Trong đó 40 chiếc được gửi tới Ukraine để nâng cấp, hơn 60 chiếc còn lại được tu sửa tại căn cứ không quân Ấn Độ ở Kanpur, tổng giá trị hợp đồng là 400 triệu USD.

Tuy nhiên, điều bất thường đã xảy ra khi Ấn Độ chỉ nhận lại được 35 chiếc An-32 trong tổng số 40 chiếc gửi tới Ukraine để nâng cấp. Năm chiếc còn lại biến mất một cách bí ẩn.

Sự việc này khiến cho giới chức quân sự Ấn Độ đã tới Đại sứ quán Ukraine ở New Delhi đàm phán về vụ việc, tuy nhiên các nhà ngoại giao Kiev trả lời rằng vấn đề này cần được giải quyết với phía Antonov (Ukraine), nơi nâng cấp các máy bay cho New Delhi, chính phủ không thể giúp họ.

Theo cơ quan Kiểm soát viên và Tổng kiểm toán Ấn Độ (CAG), sau khi được nâng cấp, mỗi máy bay An-32 mang tên mới An-32RE, có tải trọng tăng từ 6.500 kg lên 7.500 kg, độ dài tuyến bay tăng từ 900 km lên 1.400 km, thời gian giữa hai kỳ bảo dưỡng tăng từ 2.000 giờ lên 4.000 giờ và thời gian sử dụng tăng từ 25 năm lên 40 năm (khoảng 20.000 giờ bay).

Đồng thời, máy bay An-32RE được trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có hệ thống cảnh báo va chạm trên không, hệ thống cảnh báo tiếp cận Trái Đất và hệ thống dẫn đường vệ tinh v.v...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại