Bộ binh Nga sẽ được trang bị máy bay không người lái

Bảo An |

(Soha.vn) - Lực lượng bộ binh Nga sẽ tiếp nhận một loạt máy bay không người lái (UAV) Eleron-3SV do công ty ENICS sản xuất. Khoảng 5 hoặc 7 chiếc UAV loại này cũng sẽ được trang bị cho quân đội thuộc Bộ Nội vụ Nga và các cơ quan khác.

Một số máy bay không người lái hiện đang được Bộ An ninh Nga sử dụng hiệu quả. Denis Fedutinov, một chuyên gia về UAV của Nga, đánh giá UAV thích hợp nhất với Nga là những loại máy bay loại nhỏ.

“Những UAV này có tầm hoạt động ngắn, khoảng từ 5 đến 25 km”, Denis Fedutinov cho biết. “Chúng là những thiết bị nhỏ gọn tương tự như một máy bay mô hình, nhưng chúng có thể rất hiệu quả trong việc truyền tải video và hình ảnh trực tiếp. Chúng cũng có thể nhanh chóng thu thập thông tin hoạt động và tình báo.”

Máy bay không người lái Eleron-3SV.
Máy bay không người lái Eleron-3SV.

Khoảng hơn 10 công ty ở Nga đang phát triển và sản xuất máy bay không người lái loại nhỏ, bao gồm Eleron của công ty ENICS, Strekoza và Lastochka của ZALA AERO, Orlan của STT,...

"Hai loại máy bay không người lái Eleron và Orlan đã trải qua các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia của Bộ Quốc phòng Nga và đang trong quá trình nâng cấp theo yêu cầu của cơ quan này. Tôi nghĩ Bộ Quốc phòng Nga sẽ sớm mua hai loại UAV này”, Denis Fedutinov nhận định.

Bên cạnh những loại UAV loại nhỏ và trung bình, Nga cũng đang phát triển những loại UAV hạng nặng để đưa vào sử dụng trong quân đội nước này. Tổng biên tập tạp chí Take-Off của Nga, Andrei Fomin nhận định máy bay không người lái sẽ có vai trò ngày càng quan trọng trong tương lai.

Một số quốc gia như Israel, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ đang phát triển UAV với khả năng tấn công binh sĩ và thiết bị quân sự của đối phương. Nga cũng đang cố gắng đẩy mạnh phát triển UAV có khả năng này. Loại UAV lớn nhất của Nga, Dozor-600 không hề thua kém dòng Predator của Mỹ về các tính năng chiến đấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại