Biên đội tàu Hải quân Việt Nam thăm Brunei

Ngọc Hưng |

Biên đội tàu Hải quân Việt Nam đã thực hiện thành công chuyến thăm Brunei lần đầu tiên, để lại ấn tượng tốt đẹp với Hải quân, Quân đội và người dân Brunei.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn.

Đại sứ Việt Nam tại Brunei Nguyễn Trường Giang cùng cán bộ, nhân viên và lưu học sinh Việt Nam tại Brunei chụp ảnh lưu niệm khi tàu cập cảng Muara sáng 19-11.

Đại sứ Việt Nam tại Brunei Nguyễn Trường Giang cùng cán bộ, nhân viên và lưu học sinh Việt Nam tại Brunei chụp ảnh lưu niệm khi tàu cập cảng Muara sáng 19-11.

Sáng sớm 19-11, đích thân Đại sứ Nguyễn Trường Giang cùng Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Brunei đã theo ca-nô hoa tiêu lên đón tàu từ phao số 0. Trong ảnh: Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (bìa phải), cùng Chỉ huy tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng trao đổi với Đại sứ Nguyễn Trường Giang.

Sáng sớm 19-11, đích thân Đại sứ Nguyễn Trường Giang cùng Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Brunei đã theo ca-nô hoa tiêu lên đón tàu từ phao số 0. Trong ảnh: Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (bìa phải), cùng Chỉ huy tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng trao đổi với Đại sứ Nguyễn Trường Giang.

Tàu HQ-012 đang cập cảng Muara. Đây là chuyến thăm Brunei lần đầu tiên của tàu Hải quân Việt Nam. Tháng 4-2014, tàu Hải quân Hoàng gia Brunei thăm Việt Nam lần đầu tiên cập cảng Hải Phòng. Hải quân hai nước đã thiết lập được kênh liên lạc riêng.

Tàu HQ-012 đang cập cảng Muara. Đây là chuyến thăm Brunei lần đầu tiên của tàu Hải quân Việt Nam. Tháng 4-2014, tàu Hải quân Hoàng gia Brunei thăm Việt Nam lần đầu tiên cập cảng Hải Phòng. Hải quân hai nước đã thiết lập được kênh liên lạc riêng.

Trong thời gian ở Brunei, Biên đội tàu gồm HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ với hơn 220 sĩ quan và thủy thủ luôn được phía Brunei đón tiếp trọng thị và chu đáo với nghi lễ cao nhất. Trong ảnh: Tư lệnh Hải quân Brunei tiếp Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm và Chỉ huy đoàn tàu sáng 19-11. Tư lệnh Hải quân Brunei luôn bố trí xe con với phù hiệu 2 sao để đưa đón Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm trong khi bản thân ông chỉ đi xe với phù hiệu 1 sao.

Trong thời gian ở Brunei, Biên đội tàu gồm HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ với hơn 220 sĩ quan và thủy thủ luôn được phía Brunei đón tiếp trọng thị và chu đáo với nghi lễ cao nhất. Trong ảnh: Tư lệnh Hải quân Brunei tiếp Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm và Chỉ huy đoàn tàu sáng 19-11. Tư lệnh Hải quân Brunei luôn bố trí xe con với phù hiệu 2 sao để đưa đón Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm trong khi bản thân ông chỉ đi xe với phù hiệu 1 sao.

Công tác kiểm tra và bảo dưỡng máy bay vẫn được tiến hành theo đúng định kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên tàu HQ-011 và HQ-012 mang theo máy bay săn ngầm K-28 trên một hải trình dài.

Công tác kiểm tra và bảo dưỡng máy bay vẫn được tiến hành theo đúng định kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên tàu HQ-011 và HQ-012 mang theo máy bay săn ngầm Ka-28 trên một hải trình dài.

Đại diện Hải quân Hoàng gia Brunei thăm tàu HQ-012…

Đại diện Hải quân Hoàng gia Brunei thăm tàu HQ-012…

Và chụp ảnh lưu niệm với sĩ quan và thủy thủ trên tàu.

Và chụp ảnh lưu niệm với sĩ quan và thủy thủ trên tàu.

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Brunei Dato Tawih (thứ 5 từ trái sang) cũng dành nhiều thời gian để tiếp Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm và đại diện chỉ huy hai tàu.

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Brunei Dato Tawih (thứ 5 từ trái sang) cũng dành nhiều thời gian để tiếp Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm và đại diện chỉ huy hai tàu.

Các hoạt động thi đấu bóng chuyền và kéo co diễn ra sôi nổi trên bãi biển Muara chiều 20-11.

Các hoạt động thi đấu bóng chuyền và kéo co diễn ra sôi nổi trên bãi biển Muara chiều 20-11.

Trong môn bóng chuyền bãi biển, cầu thủ của hai đội Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Brunei được bố trí xen kẽ để tăng thêm tình đoàn kết.

Trong môn bóng chuyền bãi biển, cầu thủ của hai đội Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Brunei được bố trí xen kẽ để tăng thêm tình đoàn kết.

Tiệc chiêu đãi của Biên đội tàu được tổ chức tối 20-11. Buổi tiệc có nhiều ý nghĩa khi Tư lệnh Lực lượng vũ trang, Tư lệnh Hải quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei cùng nhiều quan khách tới dự. Brunei là quốc gia theo đạo hồi nên Hải quân Hoàng gia Brunei cũng thuê đầu bếp của một khách sạn nổi tiếng đến phục vụ thêm món thịt cừu và thịt gà theo đúng phong tục.

Tiệc chiêu đãi của Biên đội tàu được tổ chức tối 20-11. Buổi tiệc có nhiều ý nghĩa khi Tư lệnh Lực lượng vũ trang, Tư lệnh Hải quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei cùng nhiều quan khách tới dự. Brunei là quốc gia theo đạo hồi nên Hải quân Hoàng gia Brunei cũng thuê đầu bếp của một khách sạn nổi tiếng đến phục vụ thêm món thịt cừu và thịt gà theo đúng phong tục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại