Bị thắt hầu bao, Mỹ tính giảm quân số Lục quân

Nguyễn Bằng |

Từ hơn 500.000 binh sĩ, đến năm 2018, quân số lục quân của Mỹ sẽ giảm xuống còn khoảng 450.000 người. Trong khi đó, theo một nghiên cứu mới đây của Quỹ Di sản (Mỹ), Mỹ không còn khả năng tiến hành đồng thời hai cuộc chiến tranh lớn.

Reuters ngày 24/2 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Lục quân Mỹ John McHugh cho biết: lộ trình giảm quân kể trên thực hiện từ năm tài chính 2015 đến năm tài chính 2018.

Ngay trong năm tài chính 2015, Lục quân Mỹ sẽ còn khoảng 490.000 quân.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ thừa nhận rằng, việc cắt giảm ngân sách của Lầu Năm góc ảnh hưởng đáng kể đến sức chiến đấu của quân đội Mỹ.

Bên cạnh đó, quyết định tăng dự chi ngân sách cho Lục quân Mỹ mua xe tăng М-1 Abram (được đưa ra một phần do căng thẳng đột biến quan hệ Nga-Mỹ xung quanh Ukraine), cũng ảnh hưởng tới tổng thể nguồn tài chính của Bộ Lục quân.

Theo một nghiên cứu mới đây của Quỹ Di sản (Mỹ), Mỹ không còn khả năng tiến hành đồng thời hai cuộc chiến tranh lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại