Bên trong nhà máy sản xuất trực thăng của Nga

Bảo An |

(Soha.vn) - Nhà máy trực thăng Mil Moscow của Nga chủ yếu sản xuất và lắp ráp những loại trực thăng thuộc dòng Mil nổi tiếng của nước này.

Các nhà báo và khách tham quan khi tới nhà máy trực thăng Moscow chỉ được phép tới xưởng sản xuất HeliVert – nơi máy bay trực thăng Agusta Westland 139 của Italia được lắp ráp. Loại máy bay này đã xuất hiện tại triển lãm trực thăng Heli Russia 2013 mới đây.
Các nhà báo và khách tham quan khi tới nhà máy trực thăng Moscow chỉ được phép tới xưởng sản xuất HeliVert – nơi máy bay trực thăng Agusta Westland 139 của Italia được lắp ráp. Loại máy bay này đã xuất hiện tại triển lãm trực thăng Heli Russia 2013 mới đây.
Nhà máy trực thăng Moscow chủ yếu sản xuất và lắp ráp những loại trực thăng thuộc dòng Mi. Thậm chí có cả một bảo tàng về các loại máy bay này. Ảnh trên là chiếc trưng thăng V-12 (Mi-12) được trưng bày trong khuôn viên nhà máy. Loại máy bay nay đã chở tới 44.205 kg hàng hóa trong khi bay thử nghiệm vào năm 1969 và kỷ lục này vẫn chưa được phá cho tới nay.

Nhà máy trực thăng Moscow chủ yếu sản xuất và lắp ráp những loại trực thăng thuộc dòng Mil. Thậm chí có cả một bảo tàng về các loại máy bay này. Ảnh trên là chiếc trưng thăng V-12 (Mi-12) được trưng bày trong khuôn viên nhà máy. Loại máy bay này đã chở tới 44.205 kg hàng hóa trong khi bay thử nghiệm vào năm 1969 và kỷ lục này vẫn chưa được phá cho tới nay.

Xưởng sản xuất HeliVert rất sạch sẽ và gọn gàng.
Xưởng sản xuất HeliVert rất sạch sẽ và gọn gàng.
Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng.
Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng.
Bảng hướng dẫn cách lắp ráp một chiếc trực thăng.
Bảng hướng dẫn cách lắp ráp một chiếc trực thăng.
undefined

Mỗi người một công việc rất chuyên nghiệp.

Tham quan nhà máy sản xuất trực thăng của Nga
 
Buồng lái của một chiếc trực thăng Westland 139 đang được hoàn thiện công đoạn lắp ráp.
Buồng lái của một chiếc trực thăng Westland 139 đang được hoàn thiện công đoạn lắp ráp.
Phần vỏ của chiếc trực thăng Westland 139  trông như một siêu xe Ferrari
Phần vỏ của chiếc trực thăng Westland 139 trông như một siêu xe Ferrari
Lắp ráp nội thất.
Lắp ráp nội thất.
Cận cảnh động cơ của trực thăng Westland 139.
Cận cảnh động cơ của trực thăng Westland 139.
Một chiếc trực thăng trực thăng Westland 139 sau khi hoàn thành đang được bơm nhiên liệu để bay thử.
Một chiếc trực thăng trực thăng Westland 139 sau khi hoàn thành đang được bơm nhiên liệu để bay thử.
Các phi công vận hành thử máy bay.
Các phi công vận hành thử máy bay.
Một chiếc trực thăng Westland 139 cất cánh khá êm ái. Nó có thể đạt vận tốc lên tới 300 km/ giờ.
Một chiếc trực thăng Westland 139 cất cánh khá êm ái. Nó có thể đạt vận tốc lên tới 300 km/ giờ.
Máy bay trực thăng cứu hộ Ka-226T được sản xuất tại nhà máy trực thăng Moscow.
Máy bay trực thăng cứu hộ Ka-226T được sản xuất tại nhà máy trực thăng Moscow.
Trực thăng cứu hộ Ka-226T được trang bị cáng cứu thương và các thiết bị y tế.
Trực thăng cứu hộ Ka-226T được trang bị cáng cứu thương và các thiết bị y tế.
Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-35M.
Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-35M.
Cánh quạt của nó có thể tạo ra sức gió mạnh như bão.
Cánh quạt của nó có thể tạo ra sức gió mạnh như bão.
Tham quan nhà máy sản xuất trực thăng của Nga
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại