Báo Trung Quốc đồng loạt khuyên Mỹ đổi học thuyết

Luôn lên tiếng cảnh bảo Mỹ cùng học thuyết "toàn cầu" của nước này, mới đây thêm một lần nữa Bắc Kinh tiếp tục "khuyên" Mỹ nên cẩn trọng...

Theo phân tích của truyền thông TQ, động thái điều động binh lính tăng cường tại Afghanistan sau những rắc rối vấp phải tại đây của Mỹ khiến Washington phải cân nhắc lại với học thuyết toàn cầu của mình.
Tờ CNJ của TQ cho biết, hiện Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có sự hiện diện quân đội trên toàn cầu, đặc biệt tại những khu vực được cho là nhạy cảm với vịt rí địa lý thuận lợi cũng như có nguồn tài nguyên phong phú thì quân đội Mỹ đều được cử đến đồn trú hoặc có tầm ảnh hưởng nhất định.
Với khả năng của mình, Mỹ đã có được ảnh hưởng mang tầm toàn cầu của mình, nhưng đổi lại họ cũng đang phải đối phó với những khó khăn cũng bởi học thuyết này của mình, tờ chinamil phân tích.
Cơ sở để báo chí TQ đưa ra những nhận định này đó chính là những diễn biến có phần phức tạp thời gian qua tại Iraq, Afghanistan, những chiến trường mà bản thân quân đội Mỹ cũng phải thừa nhận mình đang bị sa lầy.
Dù Mỹ luôn lên tiếng bảo vệ đồng minh của mình, nhưng trên thực tế không phải có Mỹ là có tất cả, bằng chứng nhãn tiền là sự kiện dinh Tổng thống Afghanistan tại Kabul bị tấn công, khiến Mỹ phải tức tốc tăng quân chi viện tới quốc gia này.
Trọng pháo cùng vũ khí hạng nặng đã được điều động và theo báo chí TQ, Mỹ sẽ mở một chiến dịch càn quét quy mô lớn nhằm triệt ngòi tổ chức Taliban được cho là đang tồn tại và phát triển mạnh mẽ.
Mỹ luôn có tham vọng toàn cầu, nhưng rõ ràng những Iraq, Afghanistan sẽ là những nơi núi chân nước này trong nhiều thập kỷ tới, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ nhận định.
Cũng tại trang báo này đã có sự phân tích hướng phát triển lệch của Washington khi luôn bị sa lầy tại Trung Đông. Mỹ có nhiều tham vọng họ muốn thuần phục Châu Âu, quản lý Châu Á và lôi kéo Châu Phi, nhưng rõ ràng Mỹ đang để mất tầm ảnh hưởng của mình tại lục địa đen, nơi mà TQ đang giành ưu thế, đồng thời trên sân nhà của mình Bắc Kinh cũng không dễ để người Mỹ lấy được, bằng chứng là những cú sa lầy của Mỹ sẽ nghiễm nhiên trở thành cơ hội để Bắc Kinh tiến bước...
Xét trên một khía cạnh nào đó thì những phân tích trên là đúng, nhưng nếu khẳng định Mỹ đang bị sa lầy với chính học thuyết của mình có lẽ là sự phân tích mang tích chủ quan của báo chí TQ.
Tờ Japanmil cho rằng, Iraq, Afghanistan là những câu chuyện theo kiểu “sự đã rồi“ của người Mỹ và họ phải giải quyết điều mình tạo ra, nhưng không thể vì những xung đột mang tính cục bộ mà khiến người Mỹ mất đi cái nhìn toàn cục.
Thay vì duy trì quân đội quy mô lớn, Washington đã đổi sách lược bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng, hiện đại cho đồng minh nhằm tăng sức mạnh bên cạnh đội ngũ cố vấn quân sự hùng hậu. Đồng thời những hòn đảo nối (tàu sân bay) luôn được túc trực khắp các vùng biển trên thế giới sẽ luôn bảo đảm cho sự hiện diện của sức mạnh Mỹ.
Về phía mình Washington vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào liên quan tới việc báo chí TQ “phán quyết“ họ về sai lầm trong học thuyết của mình, và rõ ràng trong tình huống này khái niệm sa lầy của người Mỹ cần được hiểu theo nội hàm rộng hơn chứ không thể đơn thuần như những gì báo chí TQ phân tích, tờ ausdefence của Úc phân tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại