Báo Nga tiết lộ vũ khí mới trên xe tăng hiện đại nhất Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của Trung Quốc có thể được trang bị đạn pháo xuyên giáp tốc độ cao cũng như vũ khí laser tối tân.

Theo tạp chí quân sự Military Review của Nga, xe tăng Type 99 của quân đội Trung Quốc có thể được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại, như đạn pháo xuyên giáp tốc độ cao và vũ khí laser. Tạp chí cũng cho biết Type 99 hiện là xe tăng chiến đấu duy nhất trên thế giới được trang bị những loại vũ khí laser tối tân.

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc được trang bị pháo nòng trơn 125mm tương tự như xe tăng chiến đấu T-72M do Nga phát triển, nhưng Type 99 được trang bị thêm một số công nghệ từ Israel. Dựa trên đạn pháo xuyên giáp M711 có hệ thống cánh thăng bằng được nhập khẩu từ Israel, Trung Quốc đã phát triển đạn pháo xuyên giáp riêng của nước này có thể bay với tốc độ nhanh hơn.

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc.
Xe tăng Type 99 của Trung Quốc.

Đạn pháo M711 của Israel có thể bay với tốc độ 1.700 m/giây với khả năng xuyên giáp đồng nhất 600 mm, trong khi đạn pháo xuyên giáp cải tiến của Trung Quốc có khả năng bay với vận tốc 1.780 m/giây, tăng khả năng xuyên giáp lên tới 850 mm.

Đạn pháo xuyên giáp mới giúp pháo nòng trơn 125mm trên xe tăng Type 99 của Trung Quốc tăng hỏa lực mạnh hơn 30% so với đạn pháo German Rheinmetall 120mm được thiết kế dành cho xe tăng chiến đấu M1A1 của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, vũ khí laser mới phát triển của Trung Quốc có thể được coi là một mối đe dọa nghiêm trong đối với những kẻ thù tiềm năng của nước này. Vũ khí laser có thể được sử dụng để phá hủy các thiết bị quang-điện tử trên xe tăng địch và có thể làm mù kíp xe tăng của đối phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại